Đảng Lao động đã chi cho dân biểu ghế sau Craig Thomson trả tiền luật sư để ông dân biểu tránh bị mất ghế vì vỡ nợ chiếu theo hiến pháp. Và nếu Dân biểu Craig Thompson bị buộc từ chức thì sẽ phải có bầu cử bổ túc và chính phủ có thể sụp nếu thất cử.
Ông Thompson nguyên là thư ký nghiệp đoàn y tế trước khi thắng cử tại đơn vị Dobell năm 2007.
Theo báo chí, Dân biểu Thomson có làm đơn kiện công ty truyền thông Fairfax về chuyện mạ lỵ bởi báo chí của Fairfax cáo buộc ông đã dùng thẻ tín dụng của nghiệp đoàn để trả tiền chơi điếm, nhưng ông Thomson cho rằng thẻ này đã bị một ai đó dùng. Nhưng cuối cùng ông đã bỏ cuộc và còn nợ chi phí luật pháp, nghe đồn khoảng $90,000.
Ông đã kê khai lợi lộc với quốc hội đúng thời hạn 28 ngày, nói rằng đảng Lao động chi nhánh NSW đã trả một số tiền cho luật sư nhân danh ông. Báo The Daily Telegragh nói đảng Lao động NSW cho ông Thompson $40,000 và $50,000 dưới hình thức vay cá nhân.
Thủ tướng Gillard nói bà hoàn toàn tin tưởng vào ông Thomson bởi vì tại quốc hội đã có hơn một người khai trễ hạn lợi lộc mà họ nhận được. Bà thủ tướng tránh không trả lời bà đã biết gì về chuyện này và có bàn luận với ông Thomson về chuyện này hay không.
Phe đối lập cho rằng ông Thomson đã “có cuộc sống quá cao” và đảng Lao động đã trả cho ông để ông ta không bị phá sản. Phát ngôn viên tư pháp George Brandis nói ông Thomson phải trả lời về cách hành xử của ông và bà Gillard phải nói bà có hài lòng với phản ứng của ông Thomson hay không.