< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Hộ chiếu hợp lệ, không vi phạm pháp luật Mã Lai song 1 nữ du khách Việt Nam đã bị Cục Nhập cư Mã Lai giữ lại 6 ngày liền tại sân bay Kuala Lumpur. Đại sứ quán Việt Nam gửi công hàm, kịch liệt phản đối cách hành xử với nữ du khách Việt Nam.
Ngày 1.8, ông Lý Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trả lời phóng viên về sự việc vừa qua, một công dân Việt Nam bị tạm giữ tại cửa khẩu sân bay của Mã Lai.
Theo đó, sau khi nhận được thông tin từ phía đại diện Công ty du lịch Saigontourist về trường hợp nữ du khách tên Trần Thị Thanh Trúc khi làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay Kuala Lumpur về Việt Nam, bị tạm giữ do phía Mã Lai nghi ngờ con dấu nhập cảnh đóng trên hộ chiếu của chị Trúc là giả mạo.
Đến ngày 27.7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai đã gửi công hàm yêu cầu Cục nhập cư Mã Lai thực hiện phù hợp với Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự. Cho mãi đến chiều ngày 28.7, Cục Nhập cư Mã Lai đã xác định dấu nhập cảnh trong hộ chiếu của chị Trúc là hợp lệ, không vi phạm pháp luật Mã Lai. Cùng ngày 28.7, chị Trúc đã trở về Việt Nam an toàn.
Ngày 29.7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai tiếp tục gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao và Cục Nhập cư nước này để kịch liệt phản đối cách hành xử của nhân viên Cục Nhập cư Mã Lai đối với chị Trúc, đồng thời yêu cầu phía Mã Lai giải thích về cách hành xử này.
Theo NLĐ