Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã cảnh báo về việc tuổi thọ của người Úc tăng cao sẽ làm cho chương trình lương hưu và quỹ hưu trí gặp nhiều khó khăn.
Vì thế IMF đã ra lời thúc dục các chính phủ nên nâng cao tuổi về hưu sao cho phù hợp với việc tuổi thọ của người Úc đang tăng, đồng thời cho phép các quỹ hưu trí có thể giảm bớt các lợi ích mà người về hưu nhận được.
Trong một báo cáo mới nhất có tên Global Financial Stability, quỹ IMF đã cho biết chỉ trong vòng 20 năm qua tuổi thọ của những người Tây phương, bao gồm cả người Úc, đã tăng thêm ba tuổi.
Tuổi thọ kéo dài sẽ khiến cho các chính phủ phải đối mặt với tình trạng hao tốn hơn so với dự kiến trong đó chi phí của dịch vụ công tăng lên rõ rệt. Những người trên 65 tuổi chiếm một nửa số giường tại các bệnh viện công cộng và số người lớn tuổi sẽ chiếm khoảng một phần tám dân số.
Những người trong độ tuổi từ 75-84 thường xuyên đi khám bệnh và cao hơn gấp ba lần so với những người tuổi từ 45 để 54, và điều này khiến cho các hóa đơn dược phẩm của chính phủ phải tăng lên 5 lần.