Đại sứ Iraq tại Mỹ Lukman Faily vào hôm 1.7 đã tuyên bố chính quyền Baghdad không thể tiếp tục chờ Mỹ hành động trong việc trấn áp nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), vì thế sẽ quay sang nhờ cậy đến sự hỗ trợ của Iran, Nga và Syria. < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Việc Iraq quay sang nhờ cậy các nước kể trên được coi như là một thử thách đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama vì tạo ra nguy cơ cho chính quyền Washington khi một số đối thủ toàn cầu chính của nước này cân nhắc khả năng hợp lực lại với nhau.
Bên cạnh đó, một quan hệ đối tác trải dài từ Tehran qua Baghdad đến Damascus cũng sẽ củng cố vòng cung Hồi giáo Shiite trên phần lớn khu vực Trung Đông giữa lúc phong trào nổi dậy của người Sunni ở Iraq đang muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo trong vùng.
Tuy nhiên ông Lukman Faily không đề cập liệu Baghdad sẽ thiết lập sự hợp tác quân sự với các nước đang giúp đối phó tổ chức ISIL trong bao lâu, nhưng ông khẳng định Baghdad thích hợp tác với Washington hơn.
Cho đến nay, chính quyền Obama chống lại việc không kích Iraq nhưng không loại trừ khả năng này.
Trước đó thủ lĩnh ISIL Abu Bakr al-Baghdadi đã lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo toàn thế giới tham gia chiến đấu và giúp xây dựng một nhà nước Hồi giao trên những vùng đất đã nằm trong sự kiểm soát của ISIL ở Iraq và Syria.
Trong khi đó, LHQ cho hay hơn 2,400 người đã thiệt mạng tại Iraq trong tháng 6, trở thành tháng đẫm máu nhất ở nước này trong nhiều năm.