Miền quê tiểu bang Victoria của Úc lâm nạn trai thừa gái thiếu

15 Tháng 3, 2011 | Tin vắn khắp nơi

 

Các trận mưa lớn có thể đã làm giảm bớt áp lực đối với giới nông dân ở Victoria, nhưng một cơn hạn hán thuộc loại khác hiện đang đè nặng các thị trấn miền quê.

 

Nạn khô hạn đàn bà  hiện gây tình trạng bất quân bình về giới tính đáng kể  ở những thị trấn từ Nar Nar Goon đến Jeparit và nhiều nơi khác.

 

Ít nhất một thị trấn ở miền trung Victoria  tên Wallace, ở gần Ballarat, đã nêu lên vấn nạn nầy vào tuần qua. Ban tổ chức sự kiện mang tên Wallace Muốn Vợ, cho hay họ  nhắm tới việc tìm kiếm ý trung nhân cho  những anh chàng độc thân trong vùng.

 

Hàng trăm phụ nữ đã kéo đến thị trấn nầy vào tối thứ bảy tuần qua.

 

Đã có 500 phụ nữ cố mua vé  cho đêm xe duyên, sau khi các anh chàng cô đơn được thị trấn đăng quảng cáo.

 

Các dữ kiện từ cuộc điều tra dân số mới nhất cho thấy nhiều thị trấn miền quê hiện có số phái nữ chưa đầy phân nửa phái nam, và các chuyên viên cho hay tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

 

Tại thị trấn Nar Nar Goon, Jeparit và Wallace, hiện có trên hai người đàn ông so với một phụ nữ trong lưá tuổi từ 20 đến 29.

 

Nguyên nhân, theo lời tác giả kiêm nhà bình luận xã hội Bernard Salt, khi một phụ nữ rời khỏi những nơi nầy, không có ai đến thay thế. Về phần phái nam thường bị ràng buộc với đất đai qua nghề nông.

 

Vấn nạn gia tăng trong 10 năm qua, vì nhiều phụ nữ trẻ rời khỏi khu vực sau khi hoàn tất chương trình trung học.

 

Cách đây một thế hệ, sau học xong trung học, một cô gái khởi đầu làm ăn trong thị trấn, gắn  liền với một chàng trai địa phương và tiếp tục cuộc sống tại đây. Nay các cô gái lại muốn lên  thành phố hay một nơi khác để kiếm việc và học hành.