< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Các cuộc tập trận mang tên “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng non” diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa vào đầu năm 2016, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Trước đó, Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành một “cuộc tấn công tổng lực” chống lại Seoul và Washington khi hai nước này khởi động cuộc tập trận chung.
Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 17,000 lính Mỹ, con số lớn nhất mà quân đội Mỹ từng điều động tham gia tập trận chung với Hàn Quốc và gấp đôi so với năm ngoái.
Mỹ cũng sẽ triển khai một tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis (CVN-74), một tàu ngầm hạt nhân, máy bay tiếp liệu trên không và máy bay ném bom tàng hình B-2. Trong khi đó, Hàn Quốc huy động khoảng 300,000 lính.
Washington và Seoul sẽ tiến hành các bài tập nhằm rèn luyện khả năng vô hiệu hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, cũng như chuẩn bị cho quân đội đồng minh thực hiện chiến dịch tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng.
“Trọng tâm của các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tấn công các cơ sở quan trọng của Triều Tiên một cách chính xác”, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết.
“Giải pháp then chốt”sẽ diễn ra tới giữa tháng 3, trong khi “Đại bàng non” sẽ kéo dài tới cuối tháng 4.
Theo Vietnam+