< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nga đang muốn biến ảnh hưởng của mình với Damascus thành một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria.
Ngày 24.10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow muốn Syria sẵn sàng cho cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống mới trong một nỗ lực nhằm sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Damacus để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria.
Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng lực lượng không quân Nga đang tham gia chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria sẽ sẵn sàng giúp đỡ phe nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) chống lại IS, với điều kiện Nga phải biết được vị trí đóng quân của FSA.
Tuyên bố của ông Lavrov là sự khẳng định lập trường ủng hộ một giải pháp chính trị cho Syria của Nga. Tuyên bố bất ngờ này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngoại trưởng Nga cũng tiết lộ rằng Điện Cẩm Linh đã bàn bạc về yêu cầu cải cách chính trị với ông Assad trong chuyến thăm của ông này tới Mạc Tư Khoa, và rằng những thành công của quân đội Syria trên chiến trường, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, sẽ củng cố vị thế của chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông Assad theo đuổi một giải pháp chính trị.
Mỹ và một số nước phương Tây từ lâu đã cáo buộc không quân Nga chủ yếu ném bom vào các mục tiêu của quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn chứ không phải phiến quân IS. Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định không thể tồn tại những “kẻ khủng bố ôn hòa”.
Theo VnExpress