Nga thề trả đũa vì chứng khoán Nga giảm mạnh sau lệnh cấm vận của Mỹ

17 Tháng 7, 2014 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Thị trường chứng khoán của Nga đang trong tình trạng giảm mạnh sau khi Washington công bố các hành động trừng phạt trực tiếp lên Nga.

 

Theo hãng tin ITAR-TASS, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch MICEX sụt tới 2.5%, trong khi sàn RTS giảm 3.44%. Trong khi đó giá cổ phiếu của hai tập đoàn bị chính phủ Mỹ trừng phạt trực tiếp là Rosneft và OA Novatek đã giảm lần lượt 5.4% và 6.8%

 

Trước tình hình công nghiệp chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề, bộ ngoại giao Nga lên tiếng thề sẽ có những hành động trả đũa.

 

Không những ngành chứng khoán bị thiệt hại, đồng tiền Ruble cũng giảm mạnh so với nhiều đồng ngoại tệ khác. Hiện tại, 1 Mỹ kim đổi được 34.76 ruble, trong khi 1 euro đổi được 47.03 ruble.

 

Theo các chuyên gia nhận định đây là đòn trừng phạt mạnh nhất mà Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt trực tiếp vào Mạc Tư Khoa, khi ông tổng thống Mỹ áp đặt cấm vận vào ngành tài chính, năng lượng và sản xuất vũ khí.

 

Phản ứng trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không dung thứ cho hành vi bắt nạt của Mỹ và sẵn sàng thực thi quyền áp dụng các biện pháp trả đũa”. Điện Cẩm Linh mô tả các biện pháp cấm vận của Mỹ là “hành động thấp hèn nhằm trả thù tình trạng thực tế là các diễn biến ở Ukraine không tuân theo ý đồ của Washington”.

 

Ông Andrei Kostin, giám đốc ngân hàng Nga VTB, một trong những đối tượng bị Washington cấm vận, cảnh báo các hành vi trừng phạt đơn phương của Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính toàn cầu.

 

Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các đòn trừng phạt của Mỹ đã đẩy quan hệ hai nước vào ngõ cụt. Dù vậy, ông nhấn mạnh vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán nhằm thoát ra khỏi tình trạng hiện nay.