Hành khách của hãng máy bay Qantas đang đối diện với sự ngưng bay và chậm trễ bởi vì nghiệp đoàn công nhân và phi công dự tính đình công để phản đối cuộc cải tổ mà họ cho là sẽ làm tới 6,000 công ăn việc làm của người Úc bị mất trong thời gian tới.
Tuy nhiên, Tổng giám đốc Alan Joyce cho rằng chỉ có khoảng 1,000 việc làm bị mất trong chương trình tái cấu trúc hãng Qantas nhằm đối phó với thị trường ngày càng khó khăn và đầy cạnh tranh.
Với dự tính này, Qantas sẽ chuyển các hoạt động và đặt trụ sở ở các quốc gia trong vùng, hợp tác làm ăn với các hãng khác và thuê tiếp viên cũng như phi công ở các nước trong vùng với tiền lương rẻ hơn hầu có thể cạnh tranh, bởi nếu chỉ trông vào thị trường nội địa thì một ngày nào đó công ty sẽ không trở tay kịp.
Có nhiều người phản đối việc đưa thương hiệu và niềm hãnh diện của người Úc sang các nước khác. Thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon dự tính sẽ đưa ra dự luật buộc Qantas phải duy trì mức lương của phi hành đoàn Úc trên các tuyến đường quốc tế.
Các chuyên gia tài chánh tiên đoán chương trình tái cấu trúc của Qantas để sống còn trong 5 năm tới sẽ thất bại nếu các nghiệp đoàn và TNS Xenophon thành công trong việc buộc Qantas phải trả lương cao hơn ở Á Châu.
Qantas với huy hiệu con Kangaroo bay là niềm hãnh diện của Úc. Những người phản đối sự cải tổ nói khi chính phủ giải tư Qantas có đặt điều kiện là hãng máy bay vẫn chủ yếu đặt tổng hành dinh ở nước Úc.
Hãng đối thủ Virgin cho hay họ sẽ sẵn sàng thu dụng một số các nhân viên và phi công mà Qantas sa thải.