< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tình hình Thái Lan mỗi lúc một căng thẳng hơn, khi người biểu tình tuyên bố đóng cửa thủ đô Bangkok vào ngày 13.1, nhằm gây áp lực buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.
Theo hãng tin AFP, ông Suthep Thaugsuban, người đứng đầu nhóm biểu tình, khẳng định rằng sẽ có hàng trăm nghìn người tham gia chiến dịch đóng cửa Bangkok.
Các đám đông biểu tình cho biết họ sẽ tỏa ra 7 địa điểm khắp Bangkok để ngăn chặn dòng giao thông của thủ đô Thái Lan. Theo dự kiến, đoàn người biểu tình sẽ chặn các ngã tư lớn, ngăn cản quan chức chính phủ đến sở làm, cắt điện nước tại các tòa nhà chính phủ.
Nhóm biểu tình còn tuyên bố rằng cho dù chính phủ hoãn lại cuộc bầu cử vào ngày 2.2, cuộc biểu tình chiếm Bangkok sẽ tiếp tục tiếp diễn cho đến khi bà thủ tướng từ chức.
Chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp nếu bạo động nổ ra. Hiện nhà chức trách đã triển khai 20,000 cảnh sát và binh sĩ tại thành phố.