Hy Lạp đang ở trong cuộc khủng hoảng trầm trọng khi giới công nhân tức giận tổ chức đình công toàn quốc, phản đối các biện pháp khắc nghiệt mà chính phủ định thi hành.
Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để đổi lại khoản cứu trợ 110 tỷ Euro cho nền kinh tế.
Các chuyến bay đến và đi từ Hy Lạp bị ngưng vào nửa đêm. Tàu lửa và phà cũng không hoạt động. Trường học, bệnh viện và nhiều văn phòng cũng đóng cửa.
Có 3 người thiệt mạng tại thủ đô Athens khi người biểu tình đốt một ngân hàng. Nhân viên cứu hỏa cho biết đã tìm thấy ba tử thi bên trong ngân hàng Marfin ở Athens.
Hàng ngàn người tham gia tuần hành ở Athens và cảnh sát đụng độ với một số người biểu tình bên ngoài quốc hội.
Những người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát và cảnh sát sử dụng lựu đạn cay và lựu đạn gây sốc.
Thủ tướng Hy Lạp, ông George Papandreou tỏ ra rức giận vì vụ bạo động làm ba người thiệt mạng, cho rằng người biểu tình có quyền biểu tình trong ôn hòa nhưng không thể giết người.