Hàng trăm người dân Iraq đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối sự yếu kém của Chính phủ nước này trong việc bảo đảm an ninh.
Người biểu tình khi xuống đường đã mang theo các khẩu hiệu kêu gọi Thủ tướng Haider al-Abadi cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mohammed Al-Ghabban nước này phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công.
Trước đó vào hôm 11.5, một vụ đánh bom tại thành phố Sadr, ngoại ô phía Đông thủ đô Baghdad – cũng đã giết chết ít nhất 64 dân thường vô tội.
Ngay sau khi xảy ra loạt vụ tấn công, Thủ tướng al-Abadi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Tư lệnh các lực lượng vũ trang phụ trách vấn đề an ninh tại thủ đô Baghdad.
Thủ tướng al-Abadi đã ra lệnh điều tra ngay lập tức những lỗ hổng an ninh tại Baghdad, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động tình báo nhằm tìm ra những phần tử khủng bố đang lẩn trốn trong lòng thủ đô quốc gia này.