< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong một báo cáo mới nhất của các cơ quan chức năng và tình báo Mỹ, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mỗi ngày thu vào khoảng 3 triệu đô la từ việc bán dầu khí, nhận viện trợ, buôn bán người và tống tiền.
Theo như bản thông báo cho biết IS đã chiếm hơn 11 mỏ dầu lớn tại Iraq và Syria, và như vậy nhóm này được cho là đang có nguồn lực lớn hơn tất cả các tổ chức khủng bố khác trong lịch sử.
Hiện tổ chức này đang vượt mặt chính quyền người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để bán dầu và các phụ phẩm khác, thông qua các mạng lưới liên kết cũ để cho xe các xe bồn tuồn hàng vào các nước này. Khu vực này từ trước đến nay vốn là một ‘thiên đường’ cho việc buôn lậu.
Theo đánh giá của Luay al-Khatteeb, Brookings Institution (Mỹ), tổ chức khủng bố này còn buôn lậu các cổ vật của Iraq và Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi thu về hàng trăm ngàn đô. Ngoài ra việc buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng đem về nguồn thu nhập không nhỏ cho tổ chức này.
Theo Luay, Các quan chức Mỹ cho biết, lực lượng khủng bố IS đã ‘áp thuế’ lên tất cả các hoạt động kinh tế tại thành phố Mosul, phía bắc Iraq cả trước khi chúng chiếm giữ thành phố này vào tháng 6. Chúng đe dọa ‘tử hình’ tất cả những ai không đóng tiền cho chúng.
Như vậy, IS đã và đang biến các vùng lãnh thổ chiến được ở phía Bắc Syria và tại Iraq thành nguồn cung cấp lợi nhuận cho mình. Mỹ đánh giá IS có cách “vận động tài chính” như tương tự một tổ chức Mafia, được tổ chức một cách có hệ thống, và có “sinh lời”.