Nhật Bản đã phê chuẩn luật đền bù cho hàng chục ngàn người đã bị triệt sản, phần lớn là bị ép, theo một chương trình ngăn chặn việc cho ra đời thế hệ tương lai thấp cấp.
Theo Luật được đặt tên là “Luật Bảo vệ thuyết ưu sinh”, nhiều người Nhật tàn tật về thể chất hoặc nhận thức, kể cả người bị bệnh phong, đã bị triệt sản trong giai đoạn đời sống khó khăn sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ước tính, 25.000 người đã thành nạn nhân trong giai đoạn luật có hiệu lực từ năm 1948 đến năm 1996. Từ 24/4, mỗi nạn nhân sẽ được đền bù 3,2 triệu Yen, tương đương hơn 660 triệu VNĐ.