< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào hôm 4.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói về sự chịu đựng của người dân Trung Quốc và Hàn Quốc trước sự đàn áp của quân đội Nhật trong Thế chiến thứ II. Đây được coi là một hành động nhằm chia rẽ Seoul và Tokyo.
Trong bài phát biểu của mình tại Trường Đại học Quốc gia Seoul, ông Tập Cận Bình đã nhắc lại việc
Trong nửa đầu thế kỷ 20, giới quân phiệt Nhật Bản đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhằm vào Trung Quốc và Triều Tiên, nuốt chửng bán đảo Triều Tiên và chiếm phân nửa Trung Quốc đại lục.
Ông nói: “Khi cuộc kháng chiến chống Nhật lên đến đỉnh điểm, người dân Trung Quốc và Hàn Quốc cùng chia sẻ sự thống khổ và cùng giúp nhau bằng mồ hôi và máu”.
Các chuyên gia nhận định bài phát biểu của ông Tập như một đòn tâm lý mạnh với Hàn Quốc, một quốc gia cũng đang có nhiều bất đồng với Nhật Bản trong nhiều năm qua.
Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hàn Quốc được đánh giá là một ngoại lệ khi chính quyền Bắc Kinh đã mất đi sự kiên nhẫn đối với Bình Nhưỡng, đồng thời cũng nêu bật mối quan hệ trong các những lĩnh vực mà Hàn Quốc và Trung Quốc đang cùng chia sẻ, đó là kinh tế và ngoại giao.
Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, ông Tập không hề đề cập trực tiếp đến “Triều Tiên”, mà chỉ nói về “việc giải trừ hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên”. Vì thế các chuyên gia nhận định nếu Hàn Quốc xem chuyến thăm này là một lời cảnh báo mạnh mẽ với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, thì Hàn Quốc có thể phải thất vọng.