Penetta thăm VN: Mỹ mong muốn các nước trong khu vực hùng mạnh

04 Tháng 6, 2012 | Tin vắn khắp nơi

 

 

 

Có mặt tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam sáng 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có cuộc hội đàm kéo dài gần một giờ rưỡi với Bộ trưởng Quốc phòng  Việt Nam Phùng Quang Thanh.

 

Ông Panetta cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện để ông thăm Cam Ranh.

 

 Cuộc viếng thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến vịnh kể từ sau chiến tranh được ông Panetta đánh giá là “một trải nghiệm đầy cảm động”. “Cam Ranh là vịnh quan trọng. Trong quá trình cải tạo, nếu Việt Nam có nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ thì Mỹ sẵn sàng”, ông nói.

 

Trả lời câu hỏi về những lo ngại mất ổn định khu vực, khi Mỹ vừa tuyên bố chiến lược chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Panetta nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ có sự ổn định nếu có một Việt Nam hùng mạnh hay Indonesia, Philippines và các nước trong khu vực hùng mạnh”. Ông nói thêm, Mỹ muốn thúc đẩy độc lập, chủ quyền của các nước trong khu vực vì đó chính là lợi ích của sự ổn định.

 

Theo ông Panetta, bên cạnh 2 cường quốc là Mỹ và Trung Quốc thì sự mất ổn định sẽ diễn ra nếu khu vực chỉ có nhóm những nước yếu.

 

Để có tương lai ổn định, thịnh vượng, nhân dân các nước trong khu vực sống tốt đẹp thì điều quan trọng phải bảo đảm các nước phát triển năng lực, kinh tế, thương mại. Điều đó sẽ đem các nước xích lại với nhau chứ không phải đẩy nhau cách xa. “Đó là mục đích của Mỹ và là lý do vì sao tôi có mặt ở Việt Nam”, ông Panetta nhấn mạnh.

 

Trả lời câu hỏi của tờ Wall Street Jounal về việc “các nước châu Á nếu buộc phải lựa chọn có quan hệ “thân” với Mỹ hơn thì có tạo ra sự khiêu khích đối với Trung Quốc và làm thay đổi quan hệ tương đối hiện nay hay không?”, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói:

 

“Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước khác. Đối với Trung Quốc, Việt Nam xác định là đối tác hợp tác toàn diện theo tinh thần 16 chữ, 4 tốt. Với Mỹ, chúng tôi mong muốn quan hệ hợp tác quốc phòng hữu nghị, ổn định, toàn diện vì lợi ích chung của hai nước”.