Số người bị trục xuất ra khỏi nước Úc vì chiếu khán bị hủy trong thời gian qua đã tăng hơn gấp đôi.
Số liệu vừa được Bộ di trú công bố cho thấy, cuối năm tài chánh vừa qua có 132 chiếu khán bị thu hồi và 104 chiếu khán khác bị từ chối. Số chiếu khán bị thu hồi là vì ở quá giới hạn cho phép hoặc tham gia các hoạt động phạm pháp.
Cũng trong tuần qua Bộ trưởng Bộ di trú Chris Bowen đang tiến hành điều tra việc ông Abdul Razak Tharmir al Absi bị cáo buộc buôn người bất hợp pháp vào Úc.
Ông Absi được biết dưới biệt danh ‘Captain Emad’ đã cùng 6 người khác theo một thuyền đánh cá đến Úc vào năm 2010 và đã được cấp chiếu khán là người tị nạn tạm thời và hiện đang sống tại Canberra.
Một người đàn ông khác là Thomas Scott Gbojueh cũng sẽ bị trục xuất khỏi Úc để về lại Liberia vì bị phát giác đã từng lạm dụng một cô bé 12 tuổi.
Một phát ngôn viên cho ông Bowen cho biết các chiếu khán bao gồm thường trú tạm thời, di dân có tay nghề cao, du lịch và sinh viên đã bị hủy bỏ vì nhiều lý do khác nhau.
Phát ngôn viên này nói với tờ Daily Telegraph rằng mọi công dân muốn vào hoặc ở lại Úc phải đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật và Quy chế của Bộ di trú.
Bộ trưởng Bộ di trú Bowen cho hay có khoảng 4.3 triệu người được cấp chiếu khán để được ở tạm thời hoặc vĩnh viễn vào năm ngoái. Nhưng theo ông vấn đề cấp chiếu khán này sẽ được xem xét lại và sẽ khắt khe hơn trong thời gian tới.