Các bậc phụ huynh đang được khuyến cáo về việc không được đánh con mình cho dù chỉ là một cái tát (smacking).
Tiến sĩ Gervase Chaney thuộc khoa Nhi của Bệnh viện Hoàng gia nói rằng dạy bảo trẻ con bằng cách tát tai đét đít bây giờ không còn hữu hiệu và ông cũng đang kêu gọi đồng nghiệp đứng lên để bảo đảm quyền lợi của trẻ em. Ông cho biết ông đang vận động tìm kiếm sự giúp đỡ để khiến cho chính phủ phải sửa đổi luật pháp đối với quyền lợi của trẻ nhỏ.
Ông nói, hồi bắt đầu làm bố, ông đã từng tát tai con của ông và điều đó làm ông rất khổ sở. Sau đó ông và vợ mình đã thực hiện một hiệp ước cách đây 12 năm không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tại Victoria, các bậc cha mẹ có thể tát con cái của họ miễn là hình phạt không phải là bất hợp lý hoặc quá mức cho phép.
Ông Bernie Geary người bảo vệ An toàn trẻ em tại tiểu bang Victoria, Úc Châu, cho biết ông không ủng hộ việc tát hoặc đánh trẻ con, nhưng ông lo ngại lệnh cấm này có thể được sử dụng sai mục đích và không công bằng khi trừng phạt một số phụ huynh.
Ông nói rằng, đôi khi các trẻ em cũng cần được xử lý kỷ luật để dạy cho các em biết tôn trọng người lớn.