< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong một cuộc khảo sát thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), một bộ phận nghiên cứu của tạp chí The Economist (Anh), cho thấy Singapore lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách các thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới
Khảo sát thường niên của EIU vừa được công bố hôm 3.3, dựa vào mức độ giá cả của hơn 160 sản phẩm và dịch vụ, bao gồm: thực phẩm, quần áo, giáo dục, giao thông… của 133 thành phố trên thế giới với mức giá cả các sản phẩm và dịch vụ của thành phố Nữu Ước (Mỹ).
Theo đó những thành phố dẫn đầu trong tốp 10 của năm 2015 bao gồm Singapore, theo sau là Paris (Pháp), Oslo (Na Uy), Zurich (Thụy Sĩ), Sydney (Úc), Melbourne (Úc), Geneva (Thụy Sĩ), Copenhagen (Đan Mạch), Hồng Kông và Seoul (Hàn Quốc).
Về hàng hóa cơ bản, Singapore đắt hơn Nữu Ước 11%. Về trang phục, Singapore đứng ngang thành phố Seoul với giá cao hơn 50% so với Nữu Ước. Người mua xe tại Singapore cũng phải trả nhiều khoản thuế, phí lên tới gần 100% giá trị phương tiện và do đó chịu đắt gấp ba lần so với người dân tại thành phố Nữu Ước.
Năm nay, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã rớt xuống hạng 11 trong danh sách này vì sự suy yếu của đồng yen so với Mỹ kim và giảm phát tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế.
EIU nhận xét năm vị trí dẫn đầu rất khó thay đổi, dù giá dầu giảm và giảm phát đang gây áp lực lên nhiều quốc gia.