Số tài sản trị giá lên đến 90 triệu Úc kim bao gồm tiền mặt, bất động sản, ngựa đua, y phục hàng hiệu, và nữ trang của bọn tội phạm đã bị tịch thu chỉ trong vòng một năm.
Ma túy phi pháp, giấy phép chạy taxi, thuyền, xe hơi, cổ phiếu, vàng và chip sòng bạc cũng đã bị giới hữu trách phong tỏa trong 13 tháng nhằm đánh mạnh nhất vào yếu điểm của các trùm tội phạm, là túi tiền của chúng.
Những tên lường gạt như cựu tay đua giải thuyền buồm Sydney-Hobart, Laurie Shannon, những tên râu xanh như tên hiếp dâm hàng loạt John Xydia, và những trùm ma túy như Dang Thanh Tran, đã bị cảnh sát và chính phủ tiểu bang tước đoạt hết tài sản cá nhân.
Trên 37.2 triệu đô la tài sản phi pháp đã bị tịch thu từ đầu năm đến nay, kể cả rượu, y phục thời trang và xách tay trị giá 30,000 đô trong các cuộc bố ráp ở các thị trấn miền tây.
Hàng hoá trị giá trên thị trường đến 53 triệu đô thuộc quyền sở hữu của bọn tội phạm đã bị phong tỏa vào năm ngoái, kể cả 20 triệu đô tiền ma túy và các túi cần sa cùng tiền mặt.
Trung bình, có trên 145,000 đô tài sản có liên hệ đến tội ác đã bị tịch thu mỗi ngày ở Victoria.
Một cuộc hành quân gần đây giúp phá vỡ một đường giây trồng cannabis bằng nước của người Việt trong 65 ngôi nhà, đã dẫn đến việc thi hành 31 lệnh toà trên những ngôi nhà trị giá 12.5 triệu đô la.
Hàng hoá bị tịch thu cuối cùng đều được đem bán. Số tiền thu được dùng để bồi thường cho nạn nhân tội ác hay sung vào ngân khố.
Nạn nhân của những tội ác như hãm hiếp, đánh đập, và cướp bóc có thể xin bồi thường lấy từ số tiền thu được từ những hàng hoá bị tịch thu.