< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong một cuộc họp báo mới nhất vào hôm 3.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án Nga và gọi nước này đứng “ở lề trái của lịch sử” vì huy động lực lượng xung quanh bán đảo Crimea của Ukraina.
Tổng thống Obama cho biết ông đang xem xét một loạt những biện pháp kinh tế và ngoại giao nhằm “cô lập Nga.” Ông còn kêu gọi Quốc hội Mỹ bàn thảo một gói viện trợ để hỗ trợ Ukraina.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có chuyến công du tới Ukraine để xoa dịu cuộc khủng hoảng giữa Kyiv và Moskva. Trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Iurie Leanca của Moldova, ông Kerry nói trước đây Nga đã sử dụng ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên Moldova, rồi giờ bến Ukraine.
Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm kêu gọi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, rút lực lượng ra khỏi Ukraina, ủng hộ việc triển khai ngay lập tức những giám sát viên quốc tế đến Ukraina và bắt đầu đối thoại với chính phủ Ukraina.