< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Vào hôm 7.7, Bình Nhưỡng đã thúc giục Nam Hàn tiến các bước thống nhất đất nước theo kiểu một nhà nước tồn tại song song hai ý thức vệ và hệ thống xã hội.
Đây được coi là một hành động khá bất thường của chính quyền Bình Nhưỡng trong thời gian này.
Ngoài ra Triều Tiên còn kêu gọi Hàn Quốc hãy “chung tay” giải quyết những bất đồng và theo đuổi các vấn đề thống nhất đất nước phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của nhân dân.
Triều Tiên kêu gọi cả hai bên cùng hướng tới tuyên bố chung ngày 15.6.2000, văn bản được ký kết tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il. Tuyên bố đó cho thấy: “ Cả Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhận ra rằng có những điểm chung về nhà nước liên bang do miền Bắc và miền Nam đề xuất và đồng ý thống nhất theo hướng này trong tương lai”.
Triều Tiên còn đề xuất tạo ra môi trường thuận lợi cho hai nước để chấm dứt tình trạng vu khống, hoài nghi và hiểu lầm lẫn nhau. Ngoài ra Bình Nhưỡng còn muốn lập lại các chương trình đoàn tụ, thăm viếng, hợp tác và đối thoại giữa hai miền Bắc và Nam Hàn. Trong khi đó Bắc Hàn còn kêu gọi Seoul hãy dừng các cuộc diễn tập chiến tranh nhắm mục tiêu vào nước này.