Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã lên án thỏa thuận tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Úc là thể hiện ‘tư duy Chiến tranh Lạnh’ và làm gia tăng bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đây là phản ứng chính thức mạnh mẽ nhất của Trung Quốc đối với động thái của Mỹ vốn được nhiều người nhìn nhận là nhằm để ngăn chặn cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, tuyên bố này thể hiện một giọng điệu cứng rắn hơn từ quân đội Trung Quốc mà việc tăng cường ngân sách cũng như mở rộng phạm vi hoạt động của nó đã gây lo lắng cho các nước láng giềng và khiến các nước này tìm cách củng cố liên minh với Mỹ.
“Các liên minh quân sự là do lịch sử tạo ra. Tôi nghĩ rằng tất cả các động thái nhằm củng cố và mở rộng các liên minh quân sự đều là sản phẩm của tư duy Chiến tranh Lạnh vốn đi ngược lại với xu thế hòa bình, phát triển và hợp tác của thời đại,” ông Cảnh nói.
Tuy nhiên, bất chấp điều này, ông Cảnh cho biết các quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc vẫn có một phiên gặp gỡ để tham vấn vào ngày 7/12 tới.