Để hạn chế vấn nạn bị tấn công tình dục, chính phủ Ấn Độ đã phải ban hành một quy định mới đó là các xe buýt của nước này phải lắp đặt nút báo nguy.
Theo Guardian, đây là một trong những biện pháp đối phó khẩn cấp với nạn cưỡng hiếp nơi công cộng mà chính quyền Ấn Độ đưa ra sau vụ việc đau lòng xảy ra với nữ sinh trường y tại Delhi năm 2012.
Bộ trưởng giao thông Ấn Độ, Nitin Gadkari, cho biết nút báo nguy được quy định phải lắp đặt trên các xe bus công cộng tại Ấn Độ “để đảm bảo an toàn cho phụ nữ”.
Cùng với đó, theo chính phủ Ấn Độ, một loạt các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực tình dục với phụ nữ cũng chính thức trở thành luật từ ngày 2.6 tới.
Phát biểu trước báo giới tại New Delhi, ông Nitin Gadkari nói: “Để đảm bảo an toàn cho phụ nữ sau sự việc không may, chúng tôi quyết định buộc các xe bus công cộng phải lắp đặt những nút báo nguy khẩn cấp, hệ thống camera giám sát và các thiết bị theo dõi phương tiện kích hoạt hệ thống định vị GPS”.
Sau khi luật mới được ban hành, Rajasthan sẽ là bang đi tiên phong trong các thử nghiệm của biện pháp mới với 20 xe bus công cộng.