![]() |
Hình của báo Luật Pháp TP HCM |
Một Việt kiều 76 tuổi lấy một cô gái 15 tuổi đã bị buộc tội giao cấu với trẻ em, bị phạt tù 2 năm, nhưng do “tuổi cao sức yếu, thành tâm, không có tiền án và gia đình có công với cách mạng” đã được hưởng án treo.
Vụ án này đã xảy ra vào giữa tháng 4 năm 2007 và nay đã xử xong.
Sau đây là bản tin từ báo Pháp Luật TPCHM đã được nhiều báo khác đăng lại, trong đó có Dân Trí.
Hôm qua 16/4, TAND TPHCM đã xử phúc thẩm vụ “chú rể” 76 tuổi Nguyễn Văn Ân phạm tội giao cấu với trẻ em. Trước đó, hồi năm 2007, bị cáo Ân đã chung sống như vợ chồng với một bé gái 15 tuổi.
Tháng 4/2007, bị cáo Ân nhờ chị dâu tìm giúp một cô gái trẻ đẹp để giúp việc hoặc làm vợ. Nghe nói bị cáo là giảng viên, Việt kiều Mỹ và rất giàu, Nguyễn Thị Mỹ Lệ đã đem con gái mới tròn 15 tuổi tới cho bị cáo xem mặt. Hai bên thỏa thuận để cô bé về “sống trọn đời” với bị cáo, đổi lại bị cáo sẽ hỗ trợ nhà vợ 50 triệu đồng. Sau đó, bị cáo đưa trước cho “mẹ vợ” 30 triệu đồng.
Trong nửa tháng, bị cáo Ân đã buộc cô vợ 15 tuổi “chiều” mình ba lần. Quá trình chung sống, có lần “cô vợ trẻ con” bỏ nhà đi gần 20 ngày nhưng Lệ lại dắt con lên thực hiện tiếp “hợp đồng”. Sau một chuyến đi Mỹ chữa bệnh, bị cáo Ân trở về nhà đòi “quan hệ” thì “cô vợ trẻ con” không chịu, bỏ về quê.
Sau đó, Lệ đã làm đơn gửi Công an quận 3 tố cáo “con rể” lật lọng, không chịu giao nốt 20 triệu đồng còn lại như thỏa thuận. Ban đầu, cơ quan tố tụng chỉ khởi tố bị cáo Ân nhưng sau đó đã xử lý hình sự cả Lệ với vai trò đồng phạm giúp sức. Với những người liên quan khác như cha nạn nhân và người dắt mối, cơ quan tố tụng nhận định họ tham gia thụ động nên không cần thiết phải khởi tố.
Tại phiên sơ thẩm ngày 19/12/2008 của TAND quận 3, công tố viên đã đề nghị phạt bị cáo Ân từ hai đến ba năm án treo, Lệ từ 12 đến 18 tháng án treo.
Tuy nhiên tòa kết luận hành vi của Ân là đáng lên án nên vẫn phạt 2 năm tù dù bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, già yếu, đang mắc bệnh. Về phần mình, Lệ bị phạt 14 tháng án treo, đồng thời phải nộp lại 65 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc ép gả con để sung công.
Sưu tầm án để kháng cáo
Ngay sau đó, bị cáo Ân đã làm một lá đơn kháng cáo dài 9 trang để xin được hưởng án treo.
Điều đặc biệt là kèm theo đơn, bị cáo đã sưu tầm nhiều vụ “lấy vợ trẻ con” tương tự nhưng được hưởng án treo nộp lên cho tòa để so sánh. Chẳng hạn, bị cáo nộp kèm bài báo nêu trường hợp của Nguyễn Khương Đại bị xét xử vì lấy vợ chưa đủ tuổi, được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM phạt 3 năm án treo vào tháng 10/2008.
Chiều 9/6, trong phiên phúc thẩm mở lại, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ân 2 năm tù treo về tội giao cấu với trẻ em.
Tháng 4/2009, TAND TPHCM xử phúc thẩm, sau khi vào nghị án đã quyết định hoãn xử để nghiên cứu thêm.
Ở phiên phúc thẩm được mở lại này, tòa xét thấy mức án của bị cáo dưới 3 năm, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, già yếu, đang mắc bệnh hiểm nghèo nên không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội.
Đồng thời, tòa nhận định bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh già yếu sống đơn độc, không người chăm sóc, lại tin tưởng giấy tờ chứng minh con gái đã đủ tuổi của mẹ nạn nhân (tòa kiến nghị Công an xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang phải rút kinh nghiệm trong việc xác định giấy tờ tùy thân).
Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM