Kẻ chặt đầu và ăn tai hành khách trên xe bus ở Canada có thể thoát tù

04 Tháng 3, 2009 | Tội phạm

 


Hôm qua, trong phiên tòa xử vụ án chặt đầu hành khách Tim McLean, 22 tuổi trên chuyến xe bus của Greyhound vào mùa hè năm ngoái ở Canada, bị cáo Vincent, 40 tuổi, nói ông ta vô tội. Luật sư biện hộ cho Li nói nên đưa thân chủ ông vào nhà thương hơn là nhà tù.


 


Trong một bản tường trình của cảnh sát qua cuộc thẩm vần được trình trước tòa, Vincent Li đã xin lỗi cảnh sát khi ông ta bị bắt sau khi chặt đầu hành khách McLean và ăn tai của anh này khiến một vài bộ phận trong cơ thể của nạn nhân không tìm lại được.


 


Vụ giết người rùng rợn này xảy ra vào ngày 30.7.08 trên chuyến xe bus đi từ Edmonton sang Winnipeg ở nước Canada khi nạn nhân ngồi cạnh nghi can Vincent Li, một di dân từ Trung Quốc sang Canada vào năm 2001.


 


Vincent Li dùng dao đâm McLean đang ngủ gục trong khi 36 hành khách trên xe bus nhìn và chẳng biết phải làm sao. 


 


Tài xế đậu xe lại cho các hành khách nhảy xuống và tất cả mọi người đứng trên đường nhìn cảnh giết người ghê rợn trong khi chờ cảnh sát đến.


 









Nạn nhân Tim McLean trong một bức hình chụp với con gái của một người bạn 


 


Theo một nhân chứng, Vincent Li cắt đầu anh McLean xong cầm thủ cấp tới phía trước xe bus giơ lên cho mọi người xem.


 


Cảnh sát tới vây nhưng không đột kích xe. Họ chờ cho thủ phạm đập vỡ cửa kính, vất con dao ra bên ngoài xe trước khi nhảy ra khỏi xe.


 


Trong khi cảnh sát và hành khách đứng nhìn, Vincent Li cắt vài bộ phận trong cơ thể nạn nhân và ăn. Sau khi thủ phạm bị khống chế lúc nhảy ra khỏi xe, người ta thấy có một phần cái tai bị rách và cái mũi trong bịch ni lông của ông ta.


 


Tòa được nghe Li chưa có tiền án. Các luật sư của bị cáo hôm qua (Thứ Ba vùng Bắc Mỹ) trình với tòa Li bị bệnh tâm thần cho nên không thể chịu trách nhiệm về các hành động của ông ta. Họ cho rằng nên đưa anh này vào bệnh viện để chữa trị thì tốt hơn.


 


Gia đình của nạn nhân đang vận động chính phủ để tu chính luật hầu ngăn một người không bị buộc có trách nhiệm hình sự về một tội phạm được trả tự do, có nghĩa là họ sẽ phải chịu án chung thân.