![]() |
Warmbier vào phòng họp báo. Photo Courtesy h: DPRK |
Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Otto Warmbier, 21 tuổi, sinh viên ĐH Virginia (Mỹ) đã thừa nhận “có hành động thù địch” đối với nước này.
Reuters ngày 29.2 dẫn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị Bình Nhưỡng bắt giữ hồi đầu tháng 1 đã nhận tội chống phá Triều Tiên.
Anh Otto Frederick Warmbier, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Virginia, đã bị bắt giữ trước khi lên máy bay rời Triều Tiên để đến Trung Quốc hồi tháng 1.
Trong đoạn video được gửi đến đài CNN, Frederick Warmbier khi được nhân viên an ninh Triều Tiên dẫn vào phòng họp báo, đã thừa nhận: “Tôi thừa nhận có hành động tội phạm khi lấy biểu ngữ có khẩu hiệu chính trị tạikhách sạnquốc tế Yanggakdo”.
Warmbier cho biết, một người quen ở một nhà thờ hứa sẽ cho anh ta một chiếc xe trị giá 10,000 Mỹ kim nếuWarmbierchấp nhận “tặng” cho nhà thờ đó một chiến lợi phẩm từ Triều Tiên. Còn trong trường hợp bị bắt giữ và không thể trở về, người này có trách nhiệm gửi cho mẹ của Warmbier 200,000 Mỹ kim coi như tiền bồi thường.
Nam sinh viên này còn đọc một tuyên bố được viết sẵn tại buổi họp báo rằng: “Tôi xin lỗi hàng triệu người dân Triều Tiên. Lẽ ra tôi không nên để chính quyền Mỹ lôi kéo để phạm tội như thế ở đất nước này. Tôi là một nạn nhân trong chính sách thù địch chốngBình Nhưỡngcủa Washington” .
Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Warmbier tìm cách trộm một biểu ngữ chứa khẩu hiệu nói trên trong khách sạn và giấu trong túi xách. Tuy nhiên biểu ngữ có kích thước to hơn Warmbier nghĩ và anh ta không thể mang chúng đi nên đã vứt lại nó trên sàn.
Chưa hết, Bình Nhưỡng còn cáo buộc Warmbier đã gặp một thành viên tổ chức từ thiện bí mật Z Society thuộc Trường ĐH Virginia hồi năm ngoái. Sinh viên này được hứa hẹn sẽ được phép gia nhập tổ chức này nếu chịu tiến hành “sứ mệnh” trên. Theo Triều Tiên, tổ chức Z Society có liên hệ với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
![]() |
Warmbier tại buổi họp báo. Photo Courtesy: DPRK |
Đây là lần đầu tiên sinh viên này được nhìn thấy kể từ khi bị bắt. CNN dẫn lời một quan chức nắm thông tin trực tiếp vụ Warmbier nói chính anh đã đề nghị tổ chức buổi họp báo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Warmbier có bị Bình Nhưỡng ép buộc đưa ra
những phát biểu trên hay không.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đã biết tin một công dân Mỹ bị bắt giam ở Triều Tiên thông qua truyền thông nhưng từ chối bình luận thêm “vì lý do riêng tư”.
Trước Warmbier đã có nhiều người nước ngoài bị bắt ở Triều Tiên. Chính phủ Mỹ và Canada đã khuyến cáo công dân nước mình không nên du lịch đến đấy.
Tổng hợp