Tử vi TÂY PHƯƠNG trọn năm 2012

01 Tháng Hai, 2012 | Tử vi

Tử Vi-chiêm tinh gia THIÊN PHÚC

 

 

 

 

 

LTS: Năm nay 2012, Tử gia gia Thiên Phúc ngoài gởi bài giải đoán tử vi ĐÔNG PHƯƠNG như mọi năm, ông còn gởi cho TVTS giải đoán tử vi TÂY PHƯƠNG. Xin giới thiệu cùng bạn đọc. Tòa soạn cho đăng Tử vi tây phương trước, và những tuần sau, sẽ đăng Tử vi đông phương trọn năm. Mời bạn đọc đón xem.

 

 

 

MIÊN-DƯƠNG

 

(Từ 21 tháng 03  đến 19 tháng 04)

 

– Sao chủ trì: Sao Hỏa

– Mạng:

– Đặc tính: Rất năng động, quan trọng.

– Tài năng: Chiến lược, chiến thuật, văn võ toàn tài.

– Tình cảm: Có mặc cảm thua thiệt nên thường tỏ ra lấn áp, dễ nổi nóng, tức giận và hành động thô bạo.

– Sức khỏe: Dễ bị căng thẳng thần kinh và tai biến mạch máu (đầu, mặt, thần kinh).

– Đá thích hợp: Kim cương.

– Màu thích hợp: Đỏ.

– Ngày may mắn: Thứ Ba.

– Số may mắn: 1 và 9.

 

Nói chung, người tuổi Miên-Dương rất năng động, can đảm, nhiều sáng kiến và thẳng thắn; biết tôn trọng lẽ phải, rộng lượng và có sức chịu đựng. Tuy nhiên, cũng có nhiều khuyết điểm như độc tài, dễ nổi nóng, lỳ lợm, hay tranh cãi, thù ghét, và hành động thô bạo!

 

Tuổi Miên-Dương là tuổi hướng về mình nhiều nhất trong các tuổi vì ảnh hưởng của sao Hỏa nên thường bị lên án là ích kỷ! Nhưng có tài thu hút, dễ khích động người khác. Nếu biết cân nhắc, hành động khôn khéo, chừng mực, lại là người dễ thành công hơn.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Miên-Dương: Warren Beaty, Thomas Jefferson, Marlon Brando, Elton John, Vincent van Gogh…

 

TỬ VI MIÊN-DƯƠNG trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Công việc làm ăn khá hanh thông. Có may mắn thành tựu trong quan hệ mới.

– Tháng 02: Công việc tiếp tục ngày thêm phấn khởi, vững vàng; thừa thắng xông lên. Đón những số hên bất ngờ trong tháng: 2, 4, 8 và 21.

– Tháng 03: Nếu có thay đổi cũng thuận lợi dễ dàng hơn.

– Tháng 04: Có sự gặp gỡ vui thú tình cảm. Thích hợp với màu đỏ trong giao dịch.

– Tháng 05: Mở rộng quan hệ giao dịch càng nhiều lợi ích hơn.

– Tháng 06: Tiền bạc may mắn đến bất ngờ.

– Tháng 07: Công việc tiếp tục bình thường.

– Tháng 08: Có tin vui hỷ sự. Tình cảm thoải mái.

– Tháng 09: Chủ động trong mọi công việc mới dễ thành công. Nên chăm sóc, giữ gìn sức khỏe là vàng!

– Tháng 10: Công việc có quý nhân giúp sức, may mắn. Vạn sự như ý.

– Tháng 11: Tình cảm thất thường, vui buồn lẫn lộn.

– Tháng 12: Có chuyển biến tốt. Bạn khác phái dòm ngó; nếu còn độc thân và hợp tuổi sẽ dễ dàng tiến đến hôn nhân sau này.

 

 

KIM-NGƯU

 

(Từ 20 tháng 04  đến 20 tháng 05)

 

– Sao chủ trì: Sao Kim

– Mạng: Thổ

– Đặc tính: Thụ động, bảo thủ.

– Tài năng: Có óc mỹ thuật cao, dễ thành công trong lãnh vực mỹ thuật, hội họa và ca nhạc.

– Tình cảm: Có tình yêu bao la. Đàn ông biết chăm sóc và cung ứng đầy đủ cho gia đình, vợ con. Phái nữ thì chăm lo cho chồng con. Đôi khi quá đáng dễ trở nên ghen tuông, hẹp hòi.

– Sức khỏe: Chủ về cổ, cổ họng, tai, miệng, lưỡi. Cần tập thể dục dưỡng sinh, giữ gìn sức khỏe là vàng. Nếu không, sức khỏe yếu kém sẽ trở thành người thụ động!

– Đá thích hợp: Ngọc Bích (Rubis).

– Màu thích hợp: Xanh.

– Ngày may mắn: Thứ Sáu.

– Số may mắn: 4 và 6.

 

Nói chung, người tuổi Kim-Ngưu là người có các đức tính: kiên nhẫn, bảo thủ, nhạy cảm, trung thành, cũng rất nghệ sĩ tính, dễ thông cảm, hay chiều chuộng. Tuy nhiên, cũng vướng mắc những tính không hay như thụ động, dễ dãi, buông thả, chậm chạp, cứng đầu, hay cãi cọ, tham lam, chú trọng đến vật chất!

 

Tuổi Kim-Ngưu là tuổi hướng về hưởng thụ và chiếm hữu, rất thực tế trong việc làm và chú trọng đến đời sống ngay cả việc sở hữu hay việc đối xử với bạn bè. Tuổi Kim-Ngưu rất chú trọng đến vật chất và tính dục. Có trách nhiệm với gia đình và lo chăm sóc, bảo vệ hạnh phúc. Có người cho là cứng đầu, thích làm theo ý riêng của mình. Có thể đúng nhưng thực ra là bảo thủ và không thích bị người khác đụng chạm đến đời tư của mình. Không thích thay đổi. Rất khéo giữ tiền.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Kim-Ngưu: Nữ Hoàng Elizabeth II, William Shakespeare, Barbra Streisand, Adolf Hitler, Sigmund Freud, Bing Cosby…

 

TỬ VI KIM-NGƯU trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Có quý nhân giúp sức may mắn. Quan hệ giao thiệp tốt.

– Tháng 02: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm vui vẻ.

– Tháng 03: Có chuyển biến tốt trong công việc làm ăn. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 04: Công việc hanh thông. Tình cảm thoải mái.

– Tháng 05: Đi xa, thay đổi thuận lợi.

– Tháng 06: Lời nói là bạc, nhưng im lặng là vàng!

– Tháng 07: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 08: Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?

– Tháng 09: Chủ động trong công việc sẽ thành tựu.

– Tháng 10: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn.

– Tháng 11: Công việc bình thường.

– Tháng 12: Có sự thay đổi thuận lợi. Vạn sự thắng ý.

 

 

SONG-NAM

 

(Từ 21 tháng 05  đến 20 tháng 06)

 

– Sao chủ trì: Sao Thủy

Thủy Tinh) (Mercure) (Mercury)

– Mạng: Khí

– Đặc tính: Uyển chuyển, nhanh nhẹn.

– Tài năng: Giỏi về văn chương, có thể trở thành nhà văn, nhà thơ, kịch tác gia, diễn viên điện ảnh, sân khấu nếu họ chuyên cần học tập.

– Tình cảm: Người tuổi Song-Nam muốn điều mới lạ nên dễ thiếu trách nhiệm. Trong cuộc sống hôn nhân, đối tượng của Song-Nam phải biết cách cư xử phù hợp với sự cô đơn mà họ thường tạo ra, nên để cho họ tự lo liệu, và đừng ép buộc tuổi Song-Ngư phải làm theo mình một cách miễn cưỡng!

– Sức khỏe: Thường gầy yếu, tinh thần thiếu ổn định, dễ bị kích động và dị ứng. Cần nghỉ ngơi nhiều. Nên chú ý giữ gìn sức khỏe về phổi để tránh bệnh suyễn, lao phổi. Cần tập thể dục, chơi các môn thể thao phù hợp như khiêu vũ, bơi lội…

– Đá thích hợp: Mã nảo (Agate).

– Màu thích hợp: Bạc.

– Ngày may mắn: Thứ Tư.

– Số may mắn: 5 và 9.

 

Nói chung, người tuổi Song-Nam là người có các đức tính đa dạng, thông minh, thích ứng, tò mò, linh động, nhạy bén, khéo léo. Tuy nhiên, người đó cũng có thể có những tính không hay như: hay thay đổi, vô ơn, lơ đễnh, không ngừng nghỉ, tính toán, thiếu tập trung, thiếu theo dõi.

 

Tuổi Song-Nam chịu ảnh hưởng của sao Thủy (Thủy Tinh) nên người tuổi này có sức hấp dẫn đối với mọi người chung quanh. Những ưu điểm như sang tạo, nhanh trí, vui tính, ứng khẩu và duyên dáng tạo cho họ một sắc thái riêng biệt đối với mọi người. Vì thế, những ngành nghề về nghệ thuật, diễn xuất, kịch ảnh, địa ốc và giới thiệu sản phẩm mới hợp với người tuổi này.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Song-Nam: John Kennedy, Marilyn Monroe, Clint East-wood, Bop Hope, Bob Dylan, Joe Namath…

 

TỬ VI SONG-NAM trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý.

– Tháng 02: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông.

– Tháng 03: Công việc bình thường, đề phòng kẻ xấu quanh mình!

– Tháng 04: Đi xa thuận lợi. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 05: Công việc tiếp tục may mắn.

– Tháng 06: Có may mắn về tài lộc bất ngờ.

– Tháng 07: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý.

– Tháng 08: Mưu sự hanh thông. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 09: Công việc tiếp tục bình thường.

– Tháng 10: Vui buồn lẫn lộn. Nên giữ gìn sức khỏe!

– Tháng 11: Thất bại là Mẹ thành công!

– Tháng 12: Công việc hoàn toàn tốt đẹp.

                       

 

BẮC-GIẢI

 

(Từ 21 tháng 06  đến 22 tháng 07)

 

– Sao chủ trì: Mặt Trăng   

– Mạng: Thủy

– Đặc tính: Giàu tưởng tượng, rất nhạy cảm.

– Tài năng: Vì giàu tình cảm, có thể trở thành tài tử, diễn viên lỗi lạc, và có nhận xét chính xác nên cũng giỏi về mặt kinh doanh, thương mại.

– Tình cảm: Có nhiều mơ mộng, hơi xa rời thực tế. Nam Nữ đều coi nặng tình yêu hơn vật chất và cần sự quan tâm nhiều của người bạn đời. Vui đó, buồn đó, cũng rất lãng mạn.

– Sức khỏe: Dễ bị ốm đau về ngực, bao tử và tùy tạng do ăn uống quá mức độ và không thích hợp. Phụ nữ khó thụ thai và cũng dễ hư thai nên cần ăn uống có đủ chất vôi (calcium) là tốt.

– Đá thích hợp: Ngọc Trai     

– Màu thích hợp: Trắng.

– Ngày may mắn: Thứ Hai.

– Số may mắn: 3, 7 và 8.

 

Nói chung, người tuổi Bắc-Giải có nhiều mơ mộng, e thẹn, hơi xa rời thực tế, ít muốn xuất hiện trước đám đông. Nam Nữ đều coi trọng tình yêu lý tưởng. Phụ nữ là người nội trợ, chăm sóc chồng con, yêu mến gia đình nhưng thường nũng nịu để được chồng chú ý.

 

Người Bắc-Giải khi nóng giận, buồn phiền dễ trở thành người độc tài, ưa soi mói, chỉ trích mà không cần quan tâm đến tình cảm, ý kiến của người khác. Trẻ em Bắc-Giải có tính mắc cỡ, sợ người lạ nhưng cũng gan lỳ!

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Bắc Giải: Quận Chúa Diana, Bill Crosby, O.J. Simpson, Ernest Hemingway, Louis Amstrong, Robin Williams…

 

TỬ VI BẮC-GIẢI trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Công việc thành tựu cần phải chủ động. Hỷ sự vui vẻ.

– Tháng 02: Dục tốc bất đạt. Nên bình tĩnh và chờ đợi!

– Tháng 03: Công việc bận rộn. Hỷ sự vui vẻ.

– Tháng 04: Có sự thay đổi. Nên giữ gìn lời ăn tiếng nói!

– Tháng 05: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 06: Có may mắn về tài lộc bất ngờ.

– Tháng 07: Hỷ sự vui vẻ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng!

– Tháng 08: Có sự gặp gỡ, vui thú tình cảm.

– Tháng 09: Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi! Phòng tiểu nhân ganh ghét, tỵ hiềm.

– Tháng 10: Đi xa, thay đổi thuận lợi. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 11: Buồn vui thất thường. Nên chăm sóc sức khỏe là vàng!

– Tháng 12: Công việc mệt nhọc. Cố gắng và bình tĩnh mới thắng lợi vẻ vang.

 

 

HẢI-SƯ

 

(Từ 23 tháng 07 đến 22 tháng 08)

 

– Sao chủ trì: Mặt Trời

– Mạng: Hỏa.

– Đặc tính: Nhiều nghị lực, chủ động.

– Tài năng: Có thể là một tài tử, diễn viên xuất sắc, một nhà truyền thông, một kế hoặch gia, một chánh văn phòng… vui với những trách nhiệm nặng nề được tin cậy.

– Tình cảm: Là một người cha có trách nhiệm với gia đình, người tuổi Hải-Sư chịu ảnh hưởng của người cha và chia xẻ vui buồn với cha nhiều hơn với mẹ.

– Sức khỏe: Hải-Sư chủ về tim. Có sức khỏe bền bĩ và cường tráng. Có dáng đi, đứng chững chạc, gân cốt dẻo dai, tóc tai lợi nhuận, ít bệnh tật. Nam và Nữ đều như nhau.

– Đá thích hợp: Hồng Ngọc.

– Màu thích hợp: Vàng.

– Ngày may mắn: Chủ Nhật.

– Số may mắn: 8 và 9.

 

Nói chung, người tuổi Hải-Sư, Nam cũng như Nữ, có các đức tính như trịnh trọng, lý tưởng, tham vọng, sáng tạo, vững vàng, rộng lượng, tự tin, lạc quan. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như phù phiếm, trẻ con, độc đoán và muốn chi phối tất cả!

 

Trong tình cảm, người tuổi Hải-Sư muốn mình là nhân vật chủ chốt của gia đình. Nam Nữ tuổi Hải-Sư đều quan tâm đến cuộc sống của gia đình, thường có vai trò quan trọng trong xã hội.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Hải-Sư: Na-poléon, Jacqueline Kennedy Onassis, Alfred Hitchcock, Dustin Hoffman, Robert Redford, Madona…

 

TỬ VI HẢI-SƯ trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Công việc bề bộn. Giữ gìn sức khỏe là vàng.

– Tháng 02: Công việc khá hanh thông. Tình cảm thoải mái.

– Tháng 03: Công việc tiếp tục đang ngày một thăng tiến.

– Tháng 04: Dục tốc bất đạt. Cứ kiên trì mà tiến lên!

– Tháng 05: Được khen ngợi, cất nhắc trong công việc.

– Tháng 06: Có may mắn về tài lộc bất ngờ.

– Tháng 07: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 08: Cần hành động thận trọng. Có quý nhân giúp sức hanh thông.

– Tháng 09: Có thay đổi thuận lợi. Tình cảm vui vẻ.

– Tháng 10: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự như ý.

– Tháng 11: Lời nói là bạc, im lặng là vàng. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!

– Tháng 12: Có sự gặp gỡ vui thú tình cảm.

 

 

XỬ-NỮ

 

(Từ 23 tháng 08  đến 22 tháng 09)

 

– Sao chủ trì: Sao Thủy

– Mạng: Thổ.

– Đặc tính: Thông minh, có sáng kiến, có khiếu thẩm mỹ, và kín đáo.

– Tài năng: Dễ thành công trong giáo dục, y học, văn chương, thích hợp với công việc nghiên cứu và có thể trở thành những chính khách lỗi lạc.

– Tình cảm: Người tuổi Xử-Nữ nên lập gia đình với người cùng tuổi Xử-Nữ vì có nhiều đặc điểm tương đồng với nhau. Trong tình cảm, cả hai đều sống theo nề nếp, tôn trọng gia đình nhưng ít tình cảm nồng nàn. Công việc được phân nhiệm rõ ràng. Trẻ em tuổi Xử-Nữ biết chu toàn bổn phận, sống ngăn nắp và biết vâng lời.

– Sức khỏe: Yếu về bao tử và ruột. Ít bệnh nhưng tinh thần dễ bị căng thẳng. Vì quá sạch sẽ nên thường bị ám ảnh bởi vi trùng! Do đó, hay mắc bệnh tưởng tượng.

– Đá thích hợp: Mã nảo (Agate).

– Màu thích hợp: Xám.

– Ngày may mắn: Thứ Tư.

– Số may mắn: 4 và 8.

 

Nói chung, người tuổi Xử-Nữ nhiều hy vọng, bình thản, tự tin và thỏa mãn. Có bề ngoài lạnh lùng, nhưng biết ngoại giao, lịch sự và ăn mặc gọn gàng, hấp dẫn. Được mọi người kính nể về phong cách và phép xử thế. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như hay soi mói, hay chỉ trích, đôi khi cũng nhỏ mọn.

 

Đàn ông tuổi Xử-Nữ thường đòi hỏi sự toàn hảo nơi vị hôn thê quá nhiều!

 

Một số danh nhân tuổi Xử-Nữ: Michael Jackson, Stephen King, Sophie Loren, Nữ Hoàng Elizabeth I.

 

TỬ VI XỬ-NỮ trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Có may mắn bất ngờ. Chú trọng đến gia đình.

– Tháng 02: Mưu sự có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 03: Nên thận trọng trong mọi quyết định. Vội vàng dễ hỏng việc.

– Tháng 04: Dè dặt trong giao tiếp với người khác phái.

– Tháng 05: Thận trọng lời nói khi góp ý phát biểu trong các cuộc hội họp.

– Tháng 06: Cẩn thận về giấy tờ, luật lệ.

– Tháng 07: Có may mắn bất ngờ về tài chính. Tình cảm thoải mái.

– Tháng 08: Có sự gặp gỡ vui thú về tình cảm.

– Tháng 09: Công việc gặp trở ngại, gắng vượt qua bình an.

– Tháng 10: Được khen thưởng, cất nhắc trong công việc.

– Tháng 11: Dục tốc bất đạt. Muốn xong việc mau chóng phải kiên nhẫn và khôn ngoan mới hy vọng thành tựu.

-Tháng 12: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

 

 

THIÊN-XỨNG

 

(Từ 23 tháng 09 đến 22 tháng 10)

 

– Sao chủ trì: Sao Kim

– Mạng: Khí.

– Đặc tính: Hoạt động, làm việc có kế hoạch.

– Tài năng: Người tuổi Thiên-Xứng là nhà mưu lược, dễ trở thành nhà ngoại giao hoạt bát và là vị quan tòa công chính.

– Tình cảm: Đa tình, lãng mạn và muốn được bày tỏ, khi thấy không hài long thường có phản ứng cũng rất nhanh và dễ quên khi chú tâm vào công việc.

– Sức khỏe: Cần chú ý đến gan, thận. Nên uống nhiều nước và thức ăn phải phù hợp và gan, thận và lá lách để bảo vệ tốt cơ thể.

– Đá thích hợp: Ngọc Tía (Aquamarine).

– Ngày may mắn: Thứ Sáu.

– Màu may mắn: Xanh.

– Số may mắn: 6 và 9.

 

Nói chung, người tuổi Thiên-Xứng có các đặc tính cộng tác, quả quyết, thân hữu, tinh vi, công bằng, nghệ sĩ và dịu dàng, dễ thương. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như độc tài, khó tính, thụ động, đòi hỏi, không quyết đoán, dễ chán nản.

 

Người đàn ông Thiên-Xứng thích người đàn bà tự lập, có nghề nghiệp và thành công ngoài xã hội. Phụ nữ tuổi Thiên-Xứng thích trang điểm và rất yêu thuơng con cái. Trẻ em tuổi Thiên-Xứng có tính nhút nhát, hay sợ hãi ở một mình và thường đòi hỏi sự chăm sóc của cha mẹ nhiều hơn.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Thiên-Xứng: Dwight Eisenhower, Barbara Walters, Brigit-te Bardot, Thánh Gandhi, Julie Andrews.

 

TỬ VI THIÊN-XỨNG trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Hãy chú trọng đến người thân trong gia đình.

– Tháng 02: Công việc tiếp tục đang thành công trong tầm tay. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 03: Thận trọng trong mọi quyết định mới mang lại thành tựu to lớn.

– Tháng 04: Dè dặt khi tiếp xúc với người khác phái.

– Tháng 05: Có cuộc họp mặt vui vẻ với người thân. Tình cảm thoải mái.

– Tháng 06: Cẩn thận và giấy tờ, luật lệ.

– Tháng 07: Có may mắn bất ngờ về tài lộc. Tình cảm vui vẻ.

– Tháng 08: Có sự gặp gỡ vui thú tình cảm.

– Tháng 09: Công việc gặp trở ngại, gắng vượt qua bình an.

– Tháng 10: Được khen thưởng, cất nhắc trong công việc.

– Tháng 11: Công việc mệt nhọc. Có lái xe phải cẩn thận!

– Tháng 12: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

 

                       

HỔ-CÁP

 

(Từ 23 tháng 10  đến 21 tháng 11)

 

– Sao chủ trì: Sao Diêm-Vương.

– Mạng: Thủy.

– Đặc tính: Thụ động. Có trí nhớ dai và nhận xét sắc bén. Ưa tranh thắng và có tính tự cao tự đại nên ít gây được tình cảm.

– Tài năng: Nếu là bác sĩ giải phẫu rất mát tay, định bệnh rất chính xác. Cũng có thể là một chính trị gia nổi tiếng và có tài lãnh đạo, hoạt bát.

– Tình cảm: Người tuổi Hổ-Cáp có tính phô trương, muốn làm chủ, làm vua. Khi thành hôn muốn người phối ngẫu là sở hữu của mình.

– Sức khỏe: Khí huyết mạnh, nhiều tình dục. Nếu bị đè nén có thể phát bệnh tim. Hành động đôi khi quá lố, nhất là vấn đề ăn uống và tình dục. Mẫu người này cần tập thể dục nhiều.

– Đá thích hợp: Hoàng Ngọc (Topaze).

– Màu thích hợp: Màu rượu chát.

– Ngày may mắn: Thứ Ba.

– Số may mắn: 2 và 4.

 

Nói chung, người tuổi Hổ-Cáp là người có các đặc tính sau đây: kiên nhẫn, hành động, chuyên cần, quả quyết, khoa học, đam mê, tinh xảo và sang suốt. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như thụ động, dễ nổi nóng, hay trả thù, cứng đầu, dữ dội, tham lam, nghi ngờ và ghen tuông.

 

Nam và Nữ nếu cùng tuổi Hổ-Cáp thì sẽ khó kết hợp, bởi vì cả hai đều muốn nắm quyền trong gia đình, trong hạnh phúc, tình yêu. Đứa trẻ tuổi Hổ-Cáp có nhiều ham muốn, thích tranh giành, chiếm hữu. Trẻ không chịu ngồi yên và khó bảo. Nên kích thích tính thông minh của trẻ sao cho thích hợp với bản năng.

Đứa trẻ tuổi Hổ-Cáp muốn được mẹ chăm sóc, chiều chuộng, và khi trưởng thành lập gia đình cũng muốn người phối ngẫu chăm sóc như vậy.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Hổ-Cáp: Thái Tử Charles, Marie Curie, Theodore Roo-sevelt, Bill Gates, Ted Turner, Pablo Picasso, Billy Graham…

 

TỬ VI HỔ-CÁP trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Công việc khá hanh thông. Tình cảm vui vẻ.

– Tháng 02: Cần chu toàn bổn phận với gia đình và liên hệ tốt với láng giềng.

– Tháng 03: Tài lộc khả quan hơn. Vạn sự như ý.

– Tháng 04: Được khen thưởng, cất nhắc trong công việc. Nên chăm sóc, giữ gìn sức khỏe.

– Tháng 05: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 06: Có sự quan tâm về tài chính, phải xem xét lại!

– Tháng 07: Có tin vui ở xa đến. Di chuyển thuận lợi.

– Tháng 08: Công việc gặp trở ngại, gắng vượt qua bình an.

– Tháng 09: Có may mắn bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 10: Công việc tiếp tục bình thường.

– Tháng 11: Nên nắm lấy cơ hội tốt để bắt đầu công việc mới.

– Tháng 12: Lợi nhuận gia tăng. Tình cảm thoải mái.

 

 

NHÂN-MÃ

 

 (Từ 22 tháng 11 đến 21 tháng 12)

 

– Sao chủ trì: Sao Mộc

 – Mạng: Hỏa.

– Đặc tính: Sắc bén, lạc quan.

– Tài năng: Có thể giữ những địa vị cao trong xã hội và có khả năng để trở thành một kiến trúc sư, thầu khoán, thương nghiệp. Hợp với công việc cần di chuyển nhiều và tự do.

– Tình cảm: Ít tin tưởng vào phụ nữ, không coi phụ nữ ngang hàng và muốn họ làm theo ý mình. Do vậy, cả hai cũng không tin tưởng nhau. Phụ nữ tuổi Nhân-Mã thường có tính trịch thượng, tranh đua với bè bạn và cả với chồng; thích được đề cao!

– Sức khỏe: Tuổi Nhân-Mã có sức khỏe tốt, ngoại trừ hai bộ phận gan và xương hông dễ suy yếu. Vì vậy, không nên làm việc quá sức, quá nặng nhọc!

– Đá thích hợp: Cẩm Thạch (Jade).

– Màu thích hợp: Xanh.

– Ngày may mắn: Thứ Năm.

– Số may mắn: 5 và 7.

 

 Nói chung, người tuổi Nhân-Mã là người có các đức tính: thẳng thắn, triết lý, chuộng tự do, rộng lượng, thể thao, thấy rộng, phấn khởi. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như hay tranh luận, hay nói quá trớn, dễ dãi với chính mình, không kiên nhẫn, hay sai khiến, hay cờ bạc.

 

Trong tình cảm, với bản tính phóng khoáng, thích tự do nên khó tạo được một gia đình hạnh phúc. Nam Nữ tuổi Nhân-Mã đều hướng ngoại nhiều hơn là lo lắng cho gia đình. Do đó, khi thành hôn chỉ nên kết hợp với người tuổi Kim-Ngưu, Hải-Sư mới có hạnh phúc. Trẻ em tuổi Nhân-Mã ưa náo nhiệt nhưng rất thông minh.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Nhân-Mã: Winston Churchill, Walt Disney, Ludwig van Beethoven, Steven

Spielberg, Frank Sinatra, Tina Turner…

 

TỬ VI NHÂN-MÃ trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Có dự định đi xa. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 02: Công việc khá hanh thông. Tình cảm khắn khít.

– Tháng 03: Công việc mệt nhọc. Sức khỏe là vàng.

– Tháng 04: Tình cảm lãng mạn. Nào ai có hỏi mà mình lại thưa?

– Tháng 05: Cần chủ động trong công việc. Thành bại là do suy tính của mình.

– Tháng 06: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý.

– Tháng 07: Cẩn thận về giấy tờ, luật lệ.

– Tháng 08: Tài chính thiếu hụt. Khéo ăn thì no. Khéo co thì ấm!

– Tháng 09: Có tin vui ở xa đến. Tình cảm thoải mái.

– Tháng 10: Công việc tiếp tục bình thường.

 – Tháng 11: Có may mắn bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

  – Tháng 12: Có cơ hội phát huy khả năng. Thất bại là mẹ thành công!

 

 

NAM-DƯƠNG

 

(Từ 22 tháng 12 đến 10 tháng Giêng)

 

– Sao chủ trì: Sao Thổ

– Mạng: Thổ.

– Đặc tính: Cương quyết, ngay thẳng, ham danh vọng.

– Tài năng: Có tài lãnh đạo, có óc tổ chức nên dễ trở thành giám đốc công ty lớn trong các lãnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, địa ốc và xây dựng.

– Tình cảm: Rất coi trọng tình cảm. Không bồng bột, lãng mạn, và muốn có người vợ đảm đang, biết xử thế.- Sức khỏe: Chịu ảnh hưởng của người mẹ từ dáng dấp cho đến tính tình. Phụ nữ thường ép con cái, chỉ lo cho con họ mà thôi! Nam giới thường khắc khe và áp chế con cái. Trẻ con có tánh của người lớn và khi trưởng thành như “ông cụ non!” Thân thể chủ về chân và đầu gối.

– Đá thích hợp: Ngọc Tím.

– Màu thích hợp: Nâu.

– Ngày may mắn: Thứ Bảy.

– Số may mắn: 2 và 8.

 

Nói chung, người tuổi Nam-Dương có những đức tính: bền bĩ, cẩn thận, trách nhiệm, tỉ mỉ, bảo thủ, tuyệt đối, siêng năng, tiết kiệm, nghiêm trang. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như ích kỷ, độc tài, không tha thứ, cực đoan, cứng đầu, hay giận dữ, hay đòi hỏi.

 

Trong tình cảm, tuổi Nam-Dương thường có tính áp đặt hơn là chịu lắng nghe, thiếu sự thông cảm. Nam Nữ tuổi Nam-Dương kết hợp với nhau ít được hạnh phúc đầm ấm vì cả hai đều tự tôn, coi trọng mình.

 

Trẻ em tuổi Nam-Dương có tính của người lớn; thương mẹ nhiều hơn thương cha!

 

Một số danh nhân tuổi Nam-Dương: Elois Presley, Richard Nixon, Martin Luther King, Benjamin Franklin, Joan of Arc, Isaac New-ton, Louis Pasteur, Muhammad Ali…

 

TỬ VI NAM-DƯƠNG trong năm 2012:

– Tháng Giêng: Có sự thay đổi may mắn. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 02: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông.

– Tháng 03: Công việc tiếp tục bình thường. Tương kính trong giao tiếp có lợi.

– Tháng 04: Vui vẻ và hòa nhã trong giao tiếp được mọi người cảm phục.

– Tháng 05: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý.

– Tháng 06: Có tin tức mong đợi về người thân.

– Tháng 07: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 08: Đi xa cần chuẩn bị đầy đủ. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 09: Công việc tiếp tục bình thường.

– Tháng 10: Được thăng thưởng, cất nhắc trong công việc.

– Tháng 11: Có chuyển đổi tốt trong công việc. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 12: Công việc bề bộn. Thất bại là mẹ thành công! w

 

 

BẢO-BÌNH

 

(Từ 20 tháng Giêng đến 18 tháng 02)

 

– Sao chủ trì: Sao Thiên-Vương

– Mạng: Khí (Air).

– Đặc tính: Biết tiên liệu, ứng xử phân minh.

– Tài năng: Có khả năng về dịch vụ và giao tế, phù hợp các ngành thương mại, ngoại giao, chính trị, xã hội nên dễ trở thành kỹ sư các ngành nghề chuyên môn điện, điện toán, nhà phát minh, bác học, khoa học gia.

– Tình cảm: Tâm hồn lãng mạn, ưa tạo cảm giác, nhưng một khi đã quyết định thì rất trung thành hoàn tất mọi việc tốt đẹp. Ưu điểm là biết tiên liệu, ứng xử đúng đắn và hòa đồng nên nắm chắc thành công trong tầm tay.

– Sức khỏe: Yếu về xương, gân, tim vì ngồi nhiều, làm việc bằng trí óc mà lại lười vận động, thể thao. Nếu không biết giữ gìn sức khỏe dễ bị bệnh tâm thần!

– Đá thích hợp: Ngọc Tím.

– Màu thích hợp: Xanh.

– Ngày may mắn: Thứ Tư.

– Số may mắn: 1 và 7.

 

Nói chung, người tuổi Bảo-Bình cóc các đức tính: độc lập, sáng tạo, cá nhân chủ nghĩa, cấp tiến, tha thứ, nghệ sĩ, khoa học, nhân bản, thông minh. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như bốc đồng, hay nổi nóng, chủ quan, không để ý đến chi tiết, hay thẹn, quá lố, lập dị, phản kháng.

 

Tuổi Bảo-Bình dễ hòa đồng, rộng lượng, giàu óc tưởng tượng và rất thu hút. Bảo-Bình thực tế, muốn học hỏi để tiến thân. Họ khôn trước tuổi, có khả năng thu thập, kinh nghiệm và kiến thức.

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Bảo-Bình: Charles Darwin, Galileo, John Travolta, Ro-nald Wilson Reagan, Paul Newman, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Thomas Alva Edison…

 

TỬ VI BẢO-BÌNH trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 02: Công việc tiếp tục bình thường.

– Tháng 03: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 04: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý.

– Tháng 05: Công việc tiếp tục bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

– Tháng 06: Dục tốc bất đạt. Muốn mau hoàn tất mọi việc phải có thời gian.

– Tháng 07: Mưu sự trở ngại, gắng phấn đấu vượt qua bình an.

– Tháng 08: Có nhiều may mắn bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 09: Trung bình. Công việc đang tiến hành thuận lợi.

– Tháng 10: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng. Vạn sự thắng ý.

 – Tháng 11: Công việc gần như bế tắc. Bình tĩnh và cố gắng mới vượt qua bình an.

– Tháng 12: Cuối năm hoàn tất công việc tốt đẹp. Vạn sự như ý. w

 

 

SONG-NGƯ

 

(Từ 19 tháng 02  đến 20 tháng 03)

 

– Sao chủ trì: Sao Hải-Vương

– Mạng: Thủy.

 – Đặc tính: Đa tài, thụ động.

– Tài năng: Có tài năng trong lãnh vực y học và cũng là một diễn viên giỏi thủ nhiều vai quan trọng. Tuy có nhiều sáng kiến nhưng lại ít muốn thực hiện.

– Tình cảm: Hình ảnh của người mẹ phải được thể hiện nơi người yêu của tuổi Song-Ngư vì họ muốn nương tựa, muốn được che chở, chiều chuộng.

– Sức khỏe: Tuổi Song-Ngư thường yếu về thần kinh; sự cô đơn và cũng sợ bị lệ thuộc vào người khác. Để bảo vệ sức khỏe tốt, tuổi Song-Ngư cần giữ gìn sức khỏe là vàng!

– Đá thích hợp: Ngọc Bích.

– Màu thích hợp: Xanh.

– Ngày may mắn: Thứ Sáu.

– Số may mắn: 2 và 6.

 

Nói chung, người tuổi Song-Ngư có các đặc tính: từ tâm, thông cảm, dễ thương, tình cảm, hy sinh, trực giác, có khiếu âm nhạc, hướng nội, nghệ sĩ tính. Tuy nhiên, cũng có những tính không hay như hay soi mói, hay nói nhiều, bi quan, buồn bã, nhút nhát, lười biếng, không thực tế, thường cảm thấy bị hiểu lầm.

 

Điểm nổi bật của tuổi Song-Ngư chính là niềm tin nơi nhiều khải tượng mà bạn thấy được qua hình thức siêu hình hoặc tâm linh. Tuổi Song-Ngư luôn có cảm giác như cá lội ngược giòng nước. Họ phải tự lực cánh sinh trong cuộc sống, vượt thắng trên mọi trở ngại để chiến thắng vẻ vang trong suốt cuộc đời!

 

Một số danh nhân thuộc tuổi Song-Ngư: George Washington, Victor Hugo, Cindy Crawford, Elizabeth Taylor, Albert Einstein, Frederic Chopin…

 

TỬ VI SONG-NGƯ trong năm 2012:

 

– Tháng Giêng: Công việc khá hanh thông. Có nhiều cơ may được cất nhắc vào công việc mới.

– Tháng 02: Công việc tiếp tục đang thành công trong tầm tay. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 03: Có việc phải chi tiêu hao tán. Cẩn thận xe cộ đi lại.

– Tháng 04: Đi xa bất lợi. Phòng tiểu nhân ganh ghét, tỵ hiềm.

– Tháng 05: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự như ý.

– Tháng 06: Mưu sự nhiều trở ngại. Kiên trì, chờ đợi mới vượt qua bình an.

– Tháng 07: Trung bình. Công việc tiếp tục bình thường.

– Tháng 08: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 09: Có may mắn bất ngờ. Vạn sự như ý.

– Tháng 10: Công việc bình thường, ổn định.

– Tháng 11: Cần chủ động trong công việc. Vạn sự thắng ý.

– Tháng 12: Được khen thưởng, cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. v

 

Montreal, tháng 11-2011.

 

Tử V – Chiêm Tinh Gia THIÊN PHÚC

 

4747 Rue Bouchette

Montreal QC. H3W1C6

Canada

Tel (514)342 2809

 

* Tài liệu tham khảo:

– Le Grand Livre de l’Astrologie par Jean-Pierre Nicola-Tchou.

– Linda Goodman’s Love Signs. Harper & Row.