Thứ Bảy ngày 14 và Chủ Nhật 15/6/2025 cuối tuần này, Đại hội Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu sẽ điễn ra tại Hội trường Fitzroy Town Hall số 201 Napier Street, Fitzroy Vic 3065 thuộc Thành phố Yarra City ở Tiểu bang Victoria nơi có nhiều người Việt, chỉ sau Tiểu bang New South Wales.
Tổ chức Cộng đồng NVTD Úc Châu (tức Liên bang) bao gồm các Cộng đồng thuộc sáu tiểu bang và hai lãnh thổ cùng một thành phố là Wollongong gần Thành phố Sydney. Đây là một tổ chức lâu đời nhất của người Việt tị nạn cộng sản từ cuối thập niên 1970, một tổ chức trải rộng khắp nước Úc được chính phủ liên bang và các tiểu bang Úc nhìn nhận và tham khảo ý kiến, được chính quyền các cấp từ địa phương, tiểu bang đến liên bang đến tham dự trong các lễ lạc của người Việt Nam.
Chính tổ chức Cộng đồng NVTD đã giúp người Việt tị nạn cộng sản định cư thành công ở nước Úc này đồng thời đóng góp vào việc tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam bao gồm tự do tôn giáo. Tuy không chính thức là một tổ chức chính trị hay xã hội, nhưng Cộng đồng NVTD trong những năm của thập niên 1980 và 1990 đã tổ chức biểu bình chống các lãnh đạo cộng sản cấp ngoại trưởng, thủ tướng đến tổng bí thư đảng khi họ đến Úc, vận động chính phủ Úc yêu cầu trả tự do cho các nhà tranh đấu cho dân chủ, tự do ngôn luận hay các lãnh đạo tôn giáo bị bách hại, cầm tù. Cộng đồng NVTD cũng có những văn phòng để giúp đỡ người Việt tị nạn về mặt an sinh xã hội từ đầu thập niên 1980 và vẫn tồn tại đến ngày nay dù không ở quy mô lớn như một vài hội hoàn toàn mang tính cách xã hội sau này.
Bởi nói cho cùng, nếu người Việt Nam không bị cộng sản đàn áp, bắt bớ thì sẽ không có cộng đồng người Việt Nam ngày nay, sẽ không có gần cả trăm ngàn người được nhận vào Úc và sau đó bảo lãnh thân nhân đoàn tụ, bởi nước Úc trước đây không nhận di dân Á Châu. Đó là một thực tế, một sự thật. Thế mà nhiều người đã quên quá khứ tị nạn của họ, quên cộng sản là nguyên nhân khiến họ liều chết ra đi để được sống trong tự do hơn là chạy theo Mỹ, tư bản để “ăn cơm thừa cá cặn” như nhà cầm quyền cộng sản rêu rao.
Bởi vậy, trong báo etvts số 2035 phát hành ngày 28/5/2025 TVTS đã có bài xã luận với tiêu đề “Quyết định 1334 và thái độ của người tị nạn” với kết luận “Cộng đồng người Việt tị nạn phải đoàn kết hơn, đề cao cảnh giác để chặn đứng sự xâm nhập của một chế độ mà họ đã liều chết chạy trốn. Không lẽ thời gian làm người ta mất trí nhớ”.
Đó là câu hỏi dành cho mọi thành viên người Việt tị nạn, người Việt đến Úc với ước muốn được sống tự do. Nhưng vào ngày 14/6 tới đây đại diện các Ban Chấp hành Cộng đồng NVTD khắp nước Úc đến Melbourne để họp đại hội mỗi hai năm một lần và bầu Ban Chấp hành Cộng đồng NVTD Liên bang phải đối điện với một tình thế mới sau khi Quyết định 1334 của đảng CSVN đưa ra vào ngày 10/11/2023.
Yêu cầu của Quyết định 1334 gồm nắm vững dữ liệu người Việt hải ngoại, thành lập các hội đoàn tại nơi có đông người Việt, dạy tiếng Việt, phát huy văn hóa truyền thống, đấu tranh đối với các âm mưu lợi dụng cộng đồng để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây trong cộng đồng VN là tiếng chuông cảnh báo mà Đại hội Cộng đồng NVTD Liên bang Úc cần bàn thảo sâu rộng. Lằn ranh quốc-cộng đã mờ sau 50 năm định cư.
(Trích xã luận của etvts.com.au số 2037 phát hành ngày 11/6/2025)
Tường thuật Đại hội Cộng đồng 2 ngày tại Melbourne, bấm: www.etvts.com.au trang 16 đến 21