Bầu cử tổng thống 2020 ở Mỹ: ai thắng?

30 Tháng Mười Hai, 2020 | Bình Luận
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời phỏng vấn Reuters, 29/04/2020. Photo courtesy: Reuters

Nước Mỹ đã trải qua thời gian căng thẳng nhất về chính trị và xã hội trong hơn một tháng qua sau ngày bầu cử 3 tháng 11. Những người bàng quan cũng như ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã sửng sốt khi thức dậy sau đêm bầu cử để thấy ứng cử viên tổng thống Joe Biden đã bất ngờ qua mặt ông Trump trong những tiểu bang chiến trường. Lý do, trong đêm đếm phiếu sau khi các phòng phiếu đóng cửa, ông Trump đã bỏ xa ông Biden. Rất nhiều người kể cả tờ báo TiVi Tuần-san này đều tin rằng ông Trump sẽ thắng và thắng vẻ vang.

Mặc dù trước đó người ta nghĩ rằng cử tri Dân cử có khuynh hướng bỏ phiếu qua bưu điện nhiều hơn cử tri Cộng hòa, nhưng phiếu bỏ cho Biden càng về lâu càng gia tăng đến mức người ta nghĩ rằng việc gian lận bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu qua bưu điện đã được cảnh cáo trước đây nay đã thành hiện thực. Tổng thống Trump và ban tranh cử của ông lên tiếng, tố cáo đã có sự gian lận trong cuộc bầu cử.

Từ đó, ban tranh cử của Tổng thống Trump đã bắt đầu vận động và mở màn các vụ kiện tại các tòa án tiểu bang. Hầu hết các vụ kiện đều bị các tòa án địa phương bác bỏ. Cao điểm của vụ kiện diễn ra vào ngày 8 tháng 12 khi tiểu bang Texas đệ đơn lên Tối cao Pháp viện Liên bang xin lệnh ngưng ngay việc xác nhận thắng cử của các tiểu bang Georgia, Pennsylvenia, Michigan và Wisconsin. 17 tiểu bang khác sau đó cũng nộp kiến nghị hỗ trợ Texas nhưng qua ngày 11 tháng 12, Tối cao Pháp viện đã nhanh chóng bác đơn viện lý do không đủ yếu tố để xử.

Quyết định của Tối cao Pháp viện nơi có sáu quan tòa bảo thủ trong đó có ba vị do ông Trump bổ nhiệm đã mở đường cho đại cử tri đoàn bỏ phiếu thuận vào ngày 14 tháng 12, xác nhận ông Biden được 306 phiếu và ông Trump được 232 phiếu, giống hệt số phiếu mà ông Trump đã thắng bà Hillary Clinton vào năm 2016. Ông Biden đọc diễn văn với tư cách là tổng thống đắc cử kêu gọi mọi người hãy đoàn kết, bỏ qua dị biệt để xây dựng đất nước trước cơn đại dịch. Tổng thống Nga Vladimir Putin là người lãnh đạo cường quốc sau cùng gởi điện văn chúc mừng Tổng thống tân cử Biden. Và cũng ngay sau đó, tại diễn đàn quốc hội ông Mitch McConnell, lãnh tụ đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, một đồng minh gắn bó với ông Trump đã chúc mừng ông Biden bởi vì cử tri đoàn, hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ đã xác định ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng. Vài thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cũng xác nhận ông Biden đã thắng cử trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đầu tiên tuyên bố ủng hộ Quỹ Pháp lý Trump nửa triệu Mỹ kim để kiện cuộc bầu cử mà ông cho là gian lận.

Tổng thống Trump liền tweet lời chỉ trích ông McConnell quá vội đầu hàng, không có tinh thần đấu tranh của Cộng hòa, không biết rằng ông là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử tái cử với 74 triệu phiếu. Ông nói người ta rất tức giận, nhưng chắc chắn ông là người tức giận nhất bởi ông McConnell là lãnh đạo Cộng hòa cao nhất ở Quốc hội xác nhận và chúc mừng đối thủ của ông Trump.

Ông Trump và những người ủng hộ chỉ còn trông vào quyết định của Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng tới. Liệu những bằng chứng sắp tới, nếu được trưng ra, có thể thuyết phục Quốc hội lật ngược quyết định của cử tri đoàn không? Chúng ta vẫn phải chờ xem.

Trong khi đó, cuộc chiến ở tiểu bang Georgia để dành hai ghế hoặc ít nhất một ghế cho hai vị thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm là chuyện sinh tử đối với đảng Cộng hòa. Nếu Dân chủ chiếm luôn cả hai ghế trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng Giêng tới, Dân chủ sẽ nắm luôn cả hai viện và sẽ làm mưa làm gió trên chính trường Mỹ ít nhất trong hai năm tới. Biden và tập đoàn vô hình đứng đàng sau lưng ông ta sẽ phá nát những gì mà ông Trump đã thực hiện trong bốn năm qua, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho Trung Cộng yếu đi.

Nội bộ nước Mỹ bị xâu xé vì cuộc bầu cử tổng thống nếu không được giải quyết, sẽ làm cường quốc dân chủ số một của thế giới tự do mất vai trò lãnh đạo. Có thể nói, Tập Cận Bình là người vui nhất khi Biden thắng.

TiVi Tuần-san kính chúc quý Độc giả và quý Thân chủ Quảng cáo một Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc và an toàn.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1813 phát hành ngày 23.12.2020)