Áo chiến thắng Eurovision 2025 với ca khúc “Wasted Love” của JJ

27 Tháng Năm, 2025 | Điện ảnh
Người chiến thắng Cuộc thi Ca khúc Eurovision, JJ của Áo, biểu diễn ca khúc chiến thắng “Wasted Love” tại Basel, Thụy Sĩ. Hình: Reuters

Áo đã giành chiến thắng tại Cuộc thi Eurovision lần thứ 69 với nam ca sĩ được đào tạo thanh nhạc cổ điển JJ, người đã chinh phục trái tim và phiếu bầu của khán giả bằng bản techno mang âm hưởng opera “Wasted Love”. Đêm chung kết đầy kịch tính tại Basel, Thụy Sĩ chứng kiến nam nghệ sĩ 23 tuổi, tên đầy đủ là Johannes Pietsch, vượt qua Yuval Raphael của Israel trong một cuộc rượt đuổi sát nút, mang về danh hiệu Eurovision lần thứ ba cho Áo.

Chiến thắng này là lần đầu tiên Áo đăng quang kể từ màn trình diễn huyền thoại “Rise Like A Phoenix” của Conchita Wurst vào năm 2014 – người mà JJ coi là người dẫn đường và cố vấn. Với 436 điểm, JJ xúc động chia sẻ: “Cảm ơn rất nhiều vì đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật.”

Ca sĩ mang hai dòng máu Philippines – Áo, hiện đang biểu diễn cùng Nhà hát Opera Quốc gia Vienna và nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức, và tiếng Tagalog, nay chính thức gia nhập “câu lạc bộ huyền thoại Eurovision” của Áo bên cạnh Wurst và Udo Jurgens – người chiến thắng năm 1966 với ca khúc “Merci, Chérie”. Áo sẽ là nước chủ nhà Eurovision 2026.

Một đêm rực rỡ, đa dạng và không thiếu tranh cãi

Chung kết Eurovision quy tụ 26 tiết mục nổi bật được chọn lọc từ 37 quốc gia, trong một chương trình hoành tráng đầy ánh kim tuyến, sôi động và rực lửa, được ước tính có tới 160 triệu người xem. Dàn nghệ sĩ trình diễn phong phú từ electropop sôi động, rock tiên phong đến những màn biểu diễn diva đầy màu sắc – từ ca khúc “Espresso Macchiato” độc đáo của Tommy Cash (Estonia) đến bản hit về phòng xông hơi “Bara Bada Bastu” của nhóm KAJ (Thụy Điển), về đích ở vị trí thứ tư.

Top 5 chung cuộc:

1.Áo

2.Israel

3.Estonia

4.Thụy Điển

5.Ý

Các nước còn lại trong top 10 bao gồm Hy Lạp, Pháp, Albania, Ukraine và nước chủ nhà Thụy Sĩ.

Năm thứ hai liên tiếp, Úc không vượt qua được vòng bán kết để góp mặt trong đêm chung kết Eurovision.

Cuộc thi năm nay tiếp tục thể hiện sự đa dạng ngày càng mở rộng của Eurovision – cả về ngôn ngữ lẫn âm nhạc – với các tiết mục bằng 20 ngôn ngữ và nhiều thể loại từ rock grunge (Katarsis của Litva), country pop (Remember Monday của Anh) đến glam rock (Lucio Corsi của Ý). Miriana Conte của Malta mang đến màn trình diễn sân khấu đầy kịch tính với ca khúc “Serving”, trên một sân khấu lấp lánh có đôi môi khổng lồ và quả cầu disco, sau khi ban tổ chức yêu cầu cô điều chỉnh lại phần lời có tính gợi dục.

Yuval Raphael, đại diện Israel, biểu diễn bài “New Day Will Rise” trong đêm chung kết Eurovision 2025. Hình: Reuters

Nhà sử học Eurovision Dean Vuletic nhận xét rằng cuộc thi đã vượt xa công thức “nhạc pop tiếng Anh dễ nhớ”, với các chiến thắng gần đây là minh chứng cho sự “chân thật và đáng nhớ”.

Căng thẳng chính trị xoay quanh tiết mục của Israel

Dù Eurovision luôn hướng đến tinh thần đoàn kết và âm nhạc, cuộc thi năm nay vẫn bị phủ bóng bởi căng thẳng chính trị liên quan đến sự góp mặt của Israel trong bối cảnh cuộc chiến với Hamas tại Gaza. Các cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài địa điểm tổ chức, yêu cầu loại Israel khỏi danh sách thi đấu. Nhiều đài truyền hình cũng kêu gọi xem xét lại việc cho phép Israel tham gia.

Yuval Raphael, đại diện Israel, giành được số phiếu cao nhất từ khán giả với bản ballad “New Day Will Rise” đầy cảm xúc, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ, nhưng cuối cùng vẫn xếp sau Áo. Ban tổ chức Eurovision bảo vệ quyết định cho Israel thi đấu, trong khi giám đốc Martin Green ca ngợi sự chuyên nghiệp của cả 37 đoàn trong “giai đoạn khó khăn” và nhấn mạnh mục tiêu “khôi phục cảm giác đoàn kết”.

-Sân khấu lịch sử

Thụy Điển và Ireland vẫn giữ kỷ lục quốc gia có nhiều chiến thắng Eurovision nhất, mỗi nước bảy lần. Chuỗi chiến thắng của Thụy Điển bắt đầu với ABBA năm 1974 và tiếp tục với Loreen – người đã chiến thắng hai lần vào năm 2012 và 2023. Johnny Logan của Ireland là nghệ sĩ duy nhất giành chiến thắng hai lần với tư cách ca sĩ solo, vào năm 1980 và 1987.