Miley Cyrus bị kiện vì có điểm tương đồng với ca khúc của Bruno Mars

02 Tháng Mười, 2024 | Điện ảnh
Người hâm mộ Miley trước đó đã nhấn mạnh sự tương đồng về ca từ và sáng tác của bài hát với bản hit của Bruno. Photo courtesy: Reuters; @BrunoMars/ Instagram

Một vụ kiện mới đã nổ ra chống lại Miley Cyrus, cáo buộc ca khúc hit “Flowers” của cô vi phạm bản quyền ca khúc năm 2012 của Bruno Mars, “When I Was Your Man”. Tempo Music Investments, một công ty tuyên bố sở hữu một phần ca khúc của Mars, đã đệ đơn kiện vi phạm bản quyền lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California. Cùng với Cyrus, vụ kiện còn nêu tên những người đồng sáng tác ca khúc của cô, các công ty âm nhạc bao gồm Sony Music, Apple và iHeartMedia, cáo buộc họ sao chép và phân phối trái phép “When I Was Your Man”.

Điều thú vị là bản thân Bruno Mars không được nêu tên trong vụ kiện.

Theo các tài liệu pháp lý, Tempo Music khẳng định rằng họ đã có được bản quyền đối với “When I Was Your Man” vào năm 2020 bằng cách mua lại danh mục của nhạc sĩ Philip Lawrence, người đã đồng sáng tác ca khúc này với Mars và những người khác. Bài hát là một bản hit nổi bật trong album phòng thu thứ hai của Mars, “Unorthodox Jukebox”, và phản ánh sự hối tiếc và tình yêu đã mất.

Mặt khác, “Flowers” của Miley Cyrus, phát hành vào tháng 1 năm 2023, đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Đây là một bài thánh ca chia tay về tình yêu bản thân sau khi cô ly hôn với nam diễn viên Liam Hemsworth. Ngay sau khi phát hành, người hâm mộ và người nghe đã nhận thấy những điểm tương đồng rõ ràng giữa giai điệu và lời bài hát của “Flowers” và bài hát của Mars. Tempo Music hiện cáo buộc rằng “Flowers” chia sẻ “nhiều yếu tố giai điệu, hòa âm và cấu trúc ca từ” với “When I Was Your Man” và tuyên bố những điểm tương đồng này quá nổi bật để có thể là ngẫu nhiên.

Khiếu nại đặc biệt chỉ ra điệp khúc của “Flowers”, mà Tempo Music cho rằng có nét tương đồng với một câu và điệp khúc trong bài hát của Mars. Bài viết nhấn mạnh vào những điểm tương đồng về lời bài hát, chẳng hạn như những chi tiết liên quan đến việc mua hoa và nắm tay, lập luận rằng những yếu tố này đã bị sao chép mà không được phép. Tempo Music tuyên bố rằng “Flowers” sẽ không tồn tại ở dạng hiện tại nếu không có bài hát của Mars.

Ngoài ra, Tempo Music còn cáo buộc Cyrus và những người cùng bị cáo buộc với cô đã tạo ra một tác phẩm phái sinh trái phép dựa trên “When I Was Your Man”. Vụ kiện gọi hành động của các bị đơn là “cố ý và có chủ đích” và yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn việc sao chép, phân phối hoặc biểu diễn “Flowers” thêm nữa. Cùng với lệnh cấm, Tempo Music đang yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm bồi thường cho khoản lợi nhuận bị mất, thiệt hại theo luật định, chi phí pháp lý và các biện pháp khắc phục khác được coi là phù hợp.

Cả Cyrus, Mars và đại diện của Tempo Music đều không bình luận về vụ kiện, khiến kết quả của cuộc chiến pháp lý này vẫn chưa chắc chắn.

“Flowers” là một thành tựu đáng kể đối với Cyrus, không chỉ là thành công về mặt thương mại mà còn về mặt công nhận. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66 vào đầu năm nay, cô đã biểu diễn “Flowers” và giành được hai giải thưởng lớn, bao gồm giải Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop hay nhất. Trong bài phát biểu nhận giải, Cyrus đã suy ngẫm về vinh dự này nhưng bày tỏ rằng cô hy vọng giải thưởng sẽ không thay đổi cuộc sống của cô quá nhiều. Cô nhấn mạnh rằng mặc dù giải Grammy rất quan trọng, nhưng sự độc đáo và cá tính của mỗi người mới là điều quan trọng hơn.