Nữ diễn viên Đài Loan Barbie Hsu qua đời ở tuổi 48 sau biến chứng cúm

18 Tháng Hai, 2025 | Điện ảnh
Hsu bắt đầu tham gia một nhóm nhạc pop khi còn là thiếu niên trước khi chuyển sang diễn xuất, nổi tiếng khắp châu Á với loạt phim Vườn sao băng năm 2001. Hình: Reuters

Barbie Hsu (Từ Hy Vin), nữ diễn viên Đài Loan được yêu mến, người đã nổi tiếng vào đầu những năm 2000 với vai chính trong “Vườn sao băng”, đã qua đời ở tuổi 48 sau khi mắc bệnh viêm phổi do cúm.

Tin tức đau lòng này đã được Dee Hsu, em gái của Barbie và là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, xác nhận, cô tiết lộ rằng Barbie đã bị ốm sau khi đi du lịch Nhật Bản cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Cúm nhanh chóng phát triển thành viêm phổi, cuối cùng dẫn đến sự ra đi bi thảm của cô.

“Tôi biết ơn vì trong kiếp này, tôi có thể là chị gái của cô ấy, chăm sóc lẫn nhau và là bạn đồng hành. Tôi sẽ mãi biết ơn và nhớ cô ấy!” Dee Hsu chia sẻ trong một tuyên bố chân thành vào thứ Hai.

Dee không tiết lộ ngày và địa điểm chính xác Barbie qua đời.

Người hâm mộ trên khắp Châu Á thương tiếc cho sự mất mát này

Cái chết đột ngột của Hsu đã khiến người hâm mộ trên khắp Đài Loan, Trung Quốc và nhiều nơi khác vô cùng sốc. Đối với nhiều người, cô là một nhân vật quen thuộc và được trân trọng, đã xuất hiện trên màn ảnh truyền hình trong nhiều thập kỷ.

Trên Weibo, nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất Trung Quốc, tin tức về sự ra đi của cô nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu, với vô số người dùng bày tỏ sự đau buồn.

“Cảm giác như một người mà bạn rất quen thuộc đột nhiên ra đi”, một người dùng viết. “Thật không thể tin được. Hai đứa con của cô, những đứa trẻ tội nghiệp. Cầu mong cô được yên nghỉ”.

Một sự nghiệp định hình nên một thế hệ

Lần đầu tiên Hsu bước vào ngành giải trí khi còn là một thiếu niên, cô và em gái của mình, Dee Hsu, thành lập nhóm nhạc pop đôi S.O.S. Sau đó, cả hai chuyển sang làm người dẫn chương trình truyền hình, nơi họ trở thành cái tên quen thuộc ở Đài Loan.

Theo em gái cô, Barbie Hsu đã mắc bệnh cúm ở Nhật Bản. Hình: Reuters

Tuy nhiên, chính vai diễn Shan Cai trong bộ phim truyền hình ăn khách năm 2001 “Vườn sao băng” đã đưa cô đến với danh tiếng quốc tế. Bộ phim dựa trên bộ truyện tranh Nhật Bản “Vườn sao băng”, đã thu hút khán giả trên khắp Châu Á và xa hơn nữa, đưa Hsu trở thành một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất trong ngành.

Sau “Vườn sao băng”, cô tiếp tục xây dựng sự nghiệp thành công, tham gia nhiều bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình tạp kỹ. Tài năng, sự quyến rũ và sự hiện diện trên màn ảnh của cô đã thu hút hàng triệu người hâm mộ trong nhiều năm qua.

Đời tư và sự chú ý của công chúng

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Hsu thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý vì đời tư của mình. Cuộc ly hôn của cô với doanh nhân người Trung Quốc Vương Tiểu Phi (Wang Xiaofei)  vào năm 2021 đã trở thành tiêu điểm, đặc biệt là khi những tranh chấp công khai và các cuộc chiến pháp lý của họ diễn ra trên mạng xã hội.

Trong một bước ngoặt bất ngờ, sau đó cô kết hôn với nhạc sĩ người Hàn Quốc Koo Jun-yup, còn được gọi là DJ Koo, khơi lại mối tình lãng mạn mà họ đã có hai thập kỷ trước.

Tiếng nói cho quyền động vật

Bên cạnh những đóng góp của mình cho ngành giải trí, Hsu còn là người ủng hộ nhiệt thành cho quyền động vật. Cô đã hợp tác với một số tổ chức, bao gồm cả PETA, để thúc đẩy việc đối xử có đạo đức với động vật.

“Barbie là một trong những ngôi sao đầu tiên và lớn nhất ủng hộ PETA”, Jason Baker, phó chủ tịch cấp cao của tổ chức này cho biết. “Cô ấy đã lên tiếng vô số lần vì động vật, trực tiếp kêu gọi các thương hiệu ngừng bán lông thú”.

Barbie Hsu để lại người chồng, Koo Jun-yup, và hai đứa con mà cô đã chia sẻ với Vương Tiểu Phi.