Ấn Độ cắt bỏ thành công cho bệnh nhân có khối u não 1.8kg

23 Tháng Hai, 2018 | Y học - Khoa học
Bệnh nhân với khối u khổng lồ trước khi được phẫu thuật. Photo Courtesy: BBC

Các bác sĩ ở Ấn Độ đã cắt bỏ thành công một khối u não nặng 1.8kg – khối u não được nói là lớn nhất thế giới.

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u này diễn ra tại Bệnh viện Nair ở thành phố Mumbai. Sau 7 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã lấy được khối u ra khỏi đầu nam bệnh nhân 31 tuổi. Bệnh nhân cần đến 11 đơn vị máu trong suốt quá trình phẫu thuật, sau đó được cho thở máy vài ngày.

Theo BBC, thời điểm phẫu thuật – ngày 14-2, các bác sĩ đã không tiết lộ gì. Đến nay khi thấy sức khỏe của bệnh nhân tốt lên họ mới công bố.

“Bệnh nhân hiện đã thoát khỏi nguy hiểm, vấn đề hiện giờ là hồi phục”, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Trimurti Nadkarni nói.

Bệnh nhân Santlal Pal đến từ bang Uttar Pradesh sống chung với khối u khổng lồ từ 3 năm nay. Các bác sĩ nói khối u khiến ông bị mất thị lực nhưng họ hi vọng ông sẽ nhìn thấy trở lại khi bình phục sau ca phẫu thuật.

Vợ ông cho tờ Hindu biết họ đã được các bác sĩ tại ba bệnh viện khác nhau ở Uttar Pradesh nói rằng không thể mổ lấy khối u.

Theo TTO