Người đàn ông gốc Việt giả mạo vợ con bị hỏa thiêu bị kết án

12 Tháng Hai, 2018 | Người Việt đó đây
Vụ hỏa hoạn tại Tòa nhà Grenfell năm ngoái. Photo Courtesy: Jasonhawke.com

Một người Anh gốc Việt mới bị kết án tù vì giả mạo chuyện vợ con thiệt mạng trong vụ cháy Tòa nhà Grenfell ở London để nhận tiền trợ giúp. Anh Nhu Nguyen, 53 tuổi, bị kết án 21 tháng tù giam hôm 9/2, theo AFP, sau khi thẩm phán nói rằng ông ta “trục lợi” từ thảm họa.

Việc lừa đảo đã giúp người đàn ông này nhận được hơn 15 nghìn đôla từ các tổ chức từ thiện cũng như chính quyền địa phương. Ông ta từng tuyên bố rằng vợ con mình đã tử nạn trong vụ cháy gây chấn động nước Anh ở London năm ngoái.

Nhưng ông Anh không có vợ con và sống ở nơi khác của London, cách xa Tòa nhà Grenfell 24 tầng, nơi 71 người thiệt mạng vì hỏa hoạn. Người đàn ông sinh ở Việt Nam này thậm chí còn bắt tay với Thái tử Charles khi người kế vị ngai vàng nước Anh này tới thăm một trung tâm cứu nạn.

Ngoài tiền mặt, ông Anh còn được trao hai máy tính xách tay, một điện thoại di động, thức ăn cũng như quần áo, theo AFP.

Điều tra viên Matt Bonner được trích lời nói: “Nguyen không chỉ lấy tiền, chỗ ở và quần áo dành cho các nạn nhân thật sự, ông ta còn làm mất thời gian và tốn nguồn lực của cảnh sát dành cho những người cần nhất”.

Tin cho hay, trong hơn 30 năm qua, ông Anh đã bị kết án 28 lần đối với 56 tội danh, trong đó có lừa đảo hay trộm cắp.

Theo VOA Tiếng Việt