Phó thủ tướng Úc từ chức sau vụ bê bối tình cảm bị phanh phui

23 Tháng Hai, 2018 | Tin nước Úc
Phó thủ tướng Úc Barnaby Joyce phát biểu với phóng viên ngày 23.2. Photo Courtesy: Reuters

Phó thủ tướng Úc Barnaby Joyce vừa tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày 26.2, vài tuần sau khi vụ bê bối ngoại tình giữa ông và cựu thư ký báo chí bị phanh phui, theo Đài ABC News.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23.2, ông Barnaby Joyce cho biết, mặc dù từ chức trong Nội các, nhưng ông vẫn giữ ghế trong Quốc hội để bảo vệ vị thế của liên minh cầm quyền tại Quốc hội. Hiện trong Quốc hội, liên minh cầm quyền chỉ hơn phe đối lập 1 ghế.

Barnaby Joyce, 51 tuổi, trong thời gian qua đã phải đối mặt với áp lực từ chức sau vụ ông có quan hệ tình cảm với cấp dưới bị phanh phui. Áp lực càng đè nặng hơn với ông Joyce, khi trước đây trong chiến dịch tranh cử, ông từng tuyên bố đặt trọng tâm vào “giá trị gia đình”. Tuy nhiên, sau đó ông Joyce li hôn vào cuối năm ngoái và sắp có con với cựu thư ký báo chí Vikki Campion.

Ngoài vụ ngoại tình, ông Joyce vừa mới bị cáo buộc quấy rồi tình dục. Một đại diện đảng Quốc gia ngày 23.2 cho hay họ đã nhận cáo buộc đó, nhưng không cung cấp chi tiết, theo Reuters. Tuy nhiên, ông Joyce đã bác bỏ cáo buộc này.

Lý giải về quyết định từ chức của mình, ông Joyce nói rằng phải có ‘không khí trong sạch”. Ông Joyce cho biết thêm ông đối mặt với nhiều cáo buộc dù ông tin rằng không có cáo buộc nào được xác nhận. Tuy nhiên, ông Joyce thừa nhận ông không có nhiều lựa chọn trong tình huống gây tranh cãi này, theo ABC News.

Thủ tướng Turnbull đã ra thông cáo bày tỏ cảm ơn ông Joyce về những gì ông này đã làm cho Úc với cương vị phó thủ tướng và  nhấn mạnh liên minh đảng Tự do-Quốc gia vẫn được duy trì.

Trước đó, theo một cuộc điều tra thăm dò dư luận, 2/3 số cử tri Úc muốn ông Barnaby Joyce từ chức trong vụ này. Trong quá khứ, ông Barnaby Joyce từng rao giảng các giá trị truyền thống của gia đình và khi bê bối bị phanh phui, dư luận càng cảm thấy bức xúc nhiều hơn.