Chính quyền Trump lẳng lặng xây lại bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico

23 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Máy làm công trình cỡ lớn được huy động. Photo Courtesy Photo Courtesy

Dưới sự bảo vệ của biên phòng Mỹ, từng toán công nhân bắt đầu tháo dỡ các hàng rào gỉ sét cao hơn 3m. Báo chí Mỹ gần như không hay biết hoặc không được phép tiếp cận khu vực. Mọi việc được quan sát từ bên kia biên giới Mexico ngày 22.2.

Những hàng rào có từ năm 1990 sẽ được thay bằng bức tường kiên cố. Ít nhất 8 nguyên mẫu bức tường biên giới đã được xây dựng và đánh giá tại thành phố San Diego (California) trong năm ngoái.

Người ta không rõ nguyên mẫu nào đã được chọn. Nhưng vấn đề đó không quan trọng bằng nhận định chính quyền Trump đã bắt đầu hành động và giữ đúng lời hứa về bức tường biên giới.

Ông Trump, ngay từ lúc tranh cử tổng thống Mỹ, đã tuyên bố sẽ xây dựng một bức tường tại một vài khu vực để ngăn những kẻ phạm tội và rằng Mexico sẽ phải trả tiền cho nó.

Đôi mắt của những kẻ mộng mơ (Dreamer) ở biên giới Mỹ – Mexico. Tấm panô in hình đôi mắt này sẽ không thể vắt qua hai bên biên giới khi bức tường của Tổng thống Trump hoàn tất. Photo Courtesy: JR-art.net

Tất nhiên, điều này đã vấp phải sự chỉ trích cả trong lẫn ngoài Mỹ. Tổng thống Trump cũng không ít lần thất bại tại quốc hội khi cố gắng tìm kiếm ngân sách liên bang cho việc xây dựng.

Theo Hãng tin Prensa Latina, một bức tường mới dài khoảng 3km sẽ thay thế các hàng rào sắt chia cắt thành phố Calexico (California) và Mexicali của Mexico. Đảm nhận gói thầu trị giá 18 triệu Mỹ kim này là Công ty SWF Constructors đến từ bang Nebraska (Mỹ).

Dự án sẽ được chia làm 2 giai đoạn do bị ngăn cách bởi một con sông. Dự kiến bức tường hoàn thành sau 10 tháng.

Những quy định về bảo vệ môi trường có thể bị bỏ qua hoặc không bị đếm xỉa đến nếu Bộ An ninh nội địa Mỹ tuyên bố và chứng minh công trình này phục vụ cho lợi ích quốc gia và an ninh của nước Mỹ.

Các bức tường tương tự có thể sẽ sớm được xây dựng tại khu vực biên giới của các thành phố San Diego (bang California) và Santa Teresa (New Mexico).

Theo TTO