Nghị sĩ Hàn Quốc đòi xử tử tướng Triều Tiên sắp đến dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông

23 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Tướng Kim Yong-chol, người dự kiến dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên dự bế mạc Olympic tại Hàn Quốc trong bức ảnh chụp năm 2015. Photo Courtesy: Reuters

Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn cấp cao sang Hàn Quốc để dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông, trong đó có quan chức bị nghi là thủ phạm gây ra vụ đánh chìm tàu hải quân Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng vào năm 2010.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Triều Tiên cho biết hôm 22.2.

Trùng hợp với sự kiện này, phía Mỹ cử bà Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Donald Trump, dẫn dầu một phái đoàn Mỹ đến Hàn Quốc dự lễ bế mạc Olympic.

Trong một thông cáo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, người dẫn dầu phái đoàn Triều Tiên chính là ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền, và quan chức này sẽ ở lại Hàn Quốc trong ba ngày kể từ Chủ nhật 25.2.

Ông Kim Yong-chol cũng đồng thời là người lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Thống nhất, một ủy ban của Triều Tiên phụ trách giải quyết các vấn đề liên Triều.

Cùng ngày sau khi tin ông Kim Yong-chol sẽ đến Hàn Quốc, các nghị sĩ nước này đã gọi Kim Yong-chol là tội phạm chiến tranh và đòi xử tử ông này.

Khoảng 70 nghị sĩ từ đảng Hàn Quốc Tự do bảo thủ hôm nay biểu tình bên ngoài Nhà Xanh, hối thúc Tổng thống Moon Jae-in cho hủy chuyến thăm của ông Kim.

Baek Tae-hyun, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết chính phủ nước này ý thức được mối nghi ngại về chuyến thăm của ông Kim tới Hàn Quốc, nhưng coi đây là “cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều và việc giải quyết hòa bình có thể được cải thiện”.

Ông Kim bị cáo buộc đứng sau một chuỗi cuộc tấn công Hàn Quốc, trong đó có vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan làm 46 người chết và nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010. Triều Tiên luôn bác bỏ cáo buộc đánh chìm tàu chiến Hàn Quốc.

Từ trước đến nay, cả Mỹ lẫn Hàn Quốc đều đưa ông Kim Yong-chol vào danh sách đen do ông đã ủng hộ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên thuộc Phủ Tổng thống ở Seoul nói Hàn Quốc đã quyết định chấp nhận cho ông Chol sang vì tinh thần của Thế vận hội.