Nhiều nghệ sĩ Mỹ ủng hộ thay đổi luật về kiểm soát súng

22 Tháng Hai, 2018 | Điện ảnh
Nhiều người thắp nên cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng vào trường học ở Mỹ khiến 17 người chết. Photo Courtesy: Reuters

Oprah Winfrey là ngôi sao mới nhất ủng hộ số tiền lớn nhằm kêu gọi thay đổi luật kiểm soát súng sau vụ thảm sát học sinh trong trường học mới đây.

Nữ hoàng Truyền hình Mỹ – Oprah Winfrey, vợ chồng Steven Spielberg và Kate Capshaw là những ngôi sao đã tiếp bước vợ chồng George và Amal Clooney và cam kết ủng hộ số tiền lớn cho phong trào March For Our Lives.

March For Our Lives có thể tạm dịch: Tuần hành vì sự sống, đây là một sự kiện nhằm vận động thay đổi chính sách được kêu gọi sau vụ xả súng ở một trường trung học ở Mỹ làm chết 17 người.

Opah viết trên Twitter của mình: “George và Amal, tôi hoàn toàn đồng ý với hai người. Tôi sẽ tham gia cùng các bạn và ủng hộ 500,000 Mỹ kim cho phong trào March For Our Lives”.

Cuộc vận động March For Our Lives được kêu gọi vào ngày 20.2 bởi những học sinh sống sót trong vụ xả súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas, các nhà hoạt động xã hội và người dân ở Mỹ và huy động 2 triệu Mỹ kim để tổ chức hoạt động.

Trong thông báo về mục đích quyên góp, ban tổ chức cho biết: “Vào ngày 24.3, học sinh và gia đình của những người tham gia March For Our Lives sẽ tuần hành trên đường phố ở Washington DC để yêu cầu mạng sống và sự an toàn của họ phải được ưu tiên và chúng ta cần chấm dứt vấn nạn thảm sát ở trường học.

Tiếng nói của quần chúng trong phong trào March For Our Lives sẽ được lắng nghe. Hãy tham gia cùng chúng tôi ở DC hoặc tuần hành ở nơi mà bạn sống”. Ban tổ chức mong muốn một bộ luật toàn diện và hiệu quả được trình ngay đến Quốc hội Mỹ nhằm giải quyết vấn đề súng đạn.

Trước đó, vào ngày 20.2, vợ chồng George và Amal Clooney thông báo họ sẽ ủng hộ tiền cho phong trào bằng tên của đôi song sinh 8 tháng tuổi là Alexander và Ella. Họ cũng cho biết sẽ tham gia sự kiện.

Theo tờ Variety, một vài giờ sau đó, vợ chồng Jeffrey Katzenberg và Marilyn cũng thông báo ủng hộ 500,000 Mỹ kim.Chỉ sau hai ngày thông báo trên trang gofundme, đã có 19,822 người tham gia ủng hộ và vào ngày 22.2, số tiền là 1,590,762 Mỹ kim, cách không xa mục tiêu huy động 2 triệu Mỹ kim.