Phim The shape of water tiếp tục bị kiện vì đạo nhái

23 Tháng Hai, 2018 | Điện ảnh
Một cảnh trong phim The shape of water. Photo Courtesy: news.abs

Phim “The shape of water”, dẫn đầu danh sách đề cử Oscar lần thứ 90 liên tục bị tố cáo đạo nhái và ngày 21-2 đã bị khởi kiện đạo nhái nội dung từ một vở kịch.

Đơn kiện đã được nộp lên Tòa án liên bang Los Angeles – Mỹ, lên án đạo diễn Guillermo del Toro, nhà sản xuất Daniel Kraus, hãng Fox Searchlight đã sao chép câu chuyện, nhân vật, các tình tiết và chủ đề của vở kịch do Paul Zindel viết năm 1969.

Vở kịch có tên “Let me hear you whisper” kể lại mối quan hệ giữa một nữ lao công và cá heo bị bắt làm vật thí nghiệm

Theo đó, nội dung của “The shape of water” kể về nữ lao công bị câm đem lòng yêu thủy quái bị bắt về làm thí nghiệm tại cơ sở nghiên cứu thời chiến tranh lạnh. Nữ lao công quyết giải cứu thủy quái và sau đó thả về biển.

Phim nhiều tầng ý nghĩa, được đánh giá tốt và nhận đến 13 đề cử Oscar ở nhiều hạng mục.

Trong khi đó, “Let me hear you whisper” kể lại nữ lao công trong cơ sở nghiên cứu thời Chiến tranh lạnh bị đối xử bất công trong môi trường công việc nên có tình cảm với cá heo bị mang về nghiên cứu. Cô cũng lén lút mang thức ăn cho cá heo, mở nhạc cho cá heo nghe và tìm cách cứu thả về biển.

Vở kịch này từng chuyển thể thành loạt phim truyền hình. Trước khi chính thức bị khởi kiện, “The shape of water” còn bị tố đạo ý tưởng từ phim ngắn “The space between us”, ăn cắp một cảnh trong phim “Delicatessen”.

Luật sư nói rằng dù có nhiều tương đồng giữa “The shape of water” và “Let me hear you whisper” nhưng phía bị đơn chưa bao giờ xin phép từ phía tác giả kịch bản vở kịch để cho thấy sự tôn trọng bản quyền. Fox Searchlight phủ nhận cáo buộc và nhận định đơn kiện vô căn cứ, không có tâm.

Đạo diễn Guillermo del Toro từng tiết lộ lấy cảm hứng từ phim “Creature from the black lagoon” kể về chuyện thủy quái đem lòng yêu và bắt cóc một phụ nữ. Ý tưởng “The shape of water” do Guillermo del Toro cùng nhà văn Daniel Kraus phát triển nhưng vì nhiều trở ngại mà đến nay phim cùng như tiểu thuyết này mới đến với công chúng.

Theo NLĐ