< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Thiền sư Thích Nhất Hạnh (chính giữa) trong một bài giảng tại Thái Lan hồi tháng 3.2013. Photo Courtesy: Bangkokpost |
Thông báo trên mạng xã hội của Hội đồng giáo thọ Pháp tu của Làng Mai cho hay, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trải qua cơn xuất huyết não nghiêm trọng.
Hội đồng giáo thọ Pháp tu của Làng Mai gửi thông báo đến tất cả các trung tâm tu học Làng Mai, các trung tâm tu học và tăng thân trên thế giới cùng thân hữu về tình trạng sức khỏe của Thiền sư.
Hôm 11.11, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trải qua một cơn xuất huyết não nghiêm trọng và được các bác sĩ chuyên khoa, y tá và các môn đệ của tu viện chăm sóc đặc biệt.
Thông báo cũng nói sức khỏe của Thiền sư trong hai tháng qua đã yếu hơn do tuổi tác ngày càng cao. Thiền sư đã phải nhập viện ở Bordeaux, Pháp từ ngày 1.11. Tình trạng sức khỏe của Thiền sư đã phục hồi nhưng sau đó lại xảy ra tai biến xuất huyết não đột ngột.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên – Huế. Ông từng theo học tại Viện Phật học Bảo Quốc ở miền Trung Việt Nam, tu học thiền theo trường phái Đại thừa của Phật giáo và chính thức trở thành một nhà sư vào năm 1949, khi ông 23 tuổi.
Ông còn là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và nhà hoạt động xã hội. Pháp môn Làng Mai được đặt tại Pháp quốc. Ông là người đưa ra khái niệm “Phật giáo dấn thân” (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire, do ông viết.
Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài.
Từng về Việt Nam hành đạo và thuyết pháp, thiền sư Nhất Hạnh đã nhiều lần kêu gọi chính phủ trong nước ân xá cho tù chính trị và cởi mở tôn giáo.
Tuy nhiên ông cũng từng gặp rắc rối ở trong nước, nhất là trong vụ Thiền viện Bát Nhã (Lâm Đồng) năm 2009, khi các môn đồ của ông bị chính quyền giải tán.
Tổng hợp (BBC Tiếng Việt, Dân Trí)