Hỏi và giải đáp 190: Con thương con ghét

05 Tháng 7, 2016 | Uncategorized
 

Nguồn: internet

(Thư em X/……)

Các bạn thân mến,

 
TL trả lời thư em X, một bà mẹ tương đối trẻ nhưng có những suy nghĩ rất sâu xa. Xin tóm tắt nội dung thư:

X và chồng sắp bước vào tuổi 40, có… con, trong đó chỉ có một trai là A (lớn nhất). A bị trời bắt chịu mọi thiệt thòi: xấu xí, học dốt, cho nên bị ba ghét bỏ, ngược lại mấy cô em gái đều kháu khỉnh, thông minh nên rất được ba cưng chiều. X rất tội nghiệp con trai nhưng mỗi lần mở miệng bênh vực thì lại bị chồng cự nự, và đổ lỗi bênh con vô lý.

… Nhiều lúc em có cảm tưởng ảnh không coi A là con mình đẻ ra. Bởi vì con mình thì nó xấu đẹp làm sao mình phải chịu, nó học ngu có phải lỗi nó đâu. Có lần hai vợ chồng cự lộn dữ dội, em lỡ miệng đòi bỏ nhà đem A đi sống riêng, từ đó ảnh càng ghét nó thêm và hay đem chuyện này ra để nói này nói kia em. Thiệt tình hiện nay em cũng không biết xử trí ra sao, bởi vì A đã thành teen, bắt đầu biết suy nghĩ, em lo sợ nó sẽ mặc cảm và ghét ba nó…

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Tình trạng con thương con ghét không phải là hiếm có, nhưng tới mức độ như em đã diễn tả thì quá đáng. Tuy nhiên, mọi việc đều có nguyên nhân khách quan, chủ quan của nó, mình phải tìm hiểu tường tận thì mới hy vọng giải quyết được.

Trước hết nói về nguyên nhân khách quan, cha thương con gái hơn, mẹ thương con trai hơn là lẽ thường; con trai đã không đẹp trai lại còn học dốt thì không được cha thương (TL tránh chữ ghét) cũng là điều dễ hiểu.

Ở đây TL chỉ muốn bàn về nguyên nhân chủ quan, tức là suy nghĩ, nhận thức của chồng em. Nếu chấp nhận luật nhân vô thập toàn thì những cái không toàn của chồng em chính là trọng hình thức, sống nhiều về bề ngoài, vì thế việc A xấu xí và học dốt không chỉ khiến chồng em không vui lòng mà còn không làm chồng em được hãnh diện, nở mặt nở mày với người chung quanh. Nói theo người tây phương thì A đã “failed” chồng em.

Là vợ chồng, em không chỉ phải chấp nhận tính tình mà còn phải chấp nhận cả lối suy nghĩ và cách xử thế của chồng. Cho nên tất cả những gì em có thể làm được đều mang tính cách thụ động, có nghĩa là nương theo hơn là đối nghịch.

Chẳng hạn, khi A bị ba chê cái này cái khác, em không nên lên tiếng bênh vực ngay, cho dù chồng em chê không đúng. Hoặc khi A bị ba la mắng về lỗi này lỗi khác, dù bị la oan, em cũng không nên can thiệp ngay lúc đó. Đối với một người cha bình thường mà thôi, em làm vậy đã là sai, huống chi ở đây chồng em đã có thành kiến với con trai. Em phải lợi dụng lúc chỉ có hai vợ chồng mà nhỏ nhẹ, không phải phê bình mà chỉ góp ý kiến. Thí dụ: chồng em chê A dốt thì em không được nói là A không dốt, bởi vì làm như thế chẳng khác nào nói chồng em sai; mà em nên khẳng định là A dốt NHƯNG cần được thông cảm, và nên tìm cách này cách khác để giúp đỡ. Đồng thời em cũng phải hướng dẫn A cách ứng xử, đối đáp mỗi khi hai cha con có chuyện, làm sao đừng đổ thêm dầu vào lửa.

Mấu chốt trong vụ này là cậu trưởng nam và cũng là con trai độc nhất trong gia đình lại không học giỏi. Điều này thì cha mẹ đành chịu thua bởi vì mức độ thông minh trời ban cho mỗi người mỗi khác nhau. Tuy nhiên, em nên tìm mọi cách để giúp A khá hơn chút nào hay chút đó bằng cách bỏ tiền cho cháu học thêm, học kèm. Tốt nhất là nên kiếm môi trường nào có bạn có bè để cháu cảm thấy thoải mái chứ không nên mướn thầy về nhà, cháu sẽ cảm thấy ngượng ngùng, khó chịu và mặc cảm trước những cặp mắt của mọi người trong gia đình, dù không ai có ý nghĩ không tốt về A.

Điều thứ hai cần lưu ý là mỗi khi chồng em la rày A, em nên tránh mặt chứ không nên đứng xớ rớ gần đó, chồng em sẽ lên mặt mà A cũng ỷ có đồng minh sẽ không ngán ba.

Đồng thời em phải hóa giải những ý nghĩ không tốt của A (nếu có) trước cách đối xử của cha mình, cho dù em thấy chồng đối xử như thế là không đúng, không công bằng, thì cũng phải tìm cách giải thích cho A hiểu, thí dụ ba nóng nảy như thế là vì ba lo cho con, v.v…

Cuối cùng, em phải tạo hòa khí và sự thân mật giữa A và các em trong nhà. Khi thấy các con gần gũi, thương yêu nhau, chồng em sẽ phải nghĩ lại.

Tóm lại, điều kiện tiên quyết là không được chia phe trong gia đình, và thứ đến, tìm cách can gián, cải hóa chồng một cách gián tiếp chứ không nên đả phá trực tiếp.

Thanh Lan