Một phụ nữ Úc bị bắt cóc khi đang làm việc ở Afghanistan

01 Tháng 5, 2016 | Tin nước Úc

 

Bà Katherine Jane Wilson bị bắt cóc khi đang làm việc
tại văn phòng của mình ở Afghanistan vào sáng thứ
Năm, 28.4.2016. Photo Courtesy: Supplied/Daily.co.uk

 

Một phụ nữ Úc đã bị bắt cóc tại thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan vào ngày 28.4, khi đang làm việc tại văn phòng của mình.

Bà Katherine Jane Wilson, hay còn gọi là Kerry, 60 tuổi, công dân Perth Perth, bị một người đàn ông mặc quân phục tiến vào bắt cóc khi bà đang ngồi trong văn phòng của mình ở Jalalabad ở miền đông Afghanistan vào sáng sớm thứ Năm.

Bà Wilson là Giám đốc của tổ chức phi chính phủ Zardozi, một tổ chức giúp những người phụ nữ nghèo khởi nghiệp. Bà bị bắt cóc khi đang có hoạch chuẩn bị về Úc nghỉ ngơi vào ngày Thứ Bảy cuối tuần.

Những người đàn ông mặc đồ kiểu quân đội, có vũ trang đã đưa bà Wilson ra khỏi văn phòng của Zardozi tại Jalalabad. Hiện chưa rõ những kẻ nào đứng sau vụ việc và bọn chúng có yêu cầu tiền chuộc để trả tự do cho con tin hay không.

 

Ông Brian, 91 tuổi, ba của bà Wilson, lên tiếng 
mong cứu con gái mình bình an. Photo Courtesy: ABC

 

Cha của bà Wilson, ông Brian Wilson cho hay, gia đình ông đang rất lo lắng về số phận con gái. Ông nói: “Tôi cho rằng con gái tôi bị bắt làm con tin. Bọn chúng sẽ cố gắng hết sức để giữ con bé còn sống và không làm hại nó bởi đơn giản vì chúng muốn được đổi lại điều gì đó và giữ một con tin đã chết cũng chẳng tốt gì”.

Cũng theo lời ông Brian cho hay bà Wilson thường về Úc thăm ông một năm hai lần và bà cũng đang chuẩn bị có cho 10 ngày nghỉ của mình cùng gia đình bắt đầu từ cuối tuần trước khi bị bắt.

Bà Wilson đã làm việc hơn 20 năm tại Afghanistan và từng làm cho nhiều tổ chức thiện nguyện khác nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop cho biết chính phủ nước này đang làm việc với các nhà chức trách Afghanistan để xác định vị trí của bà Wilson song không xác nhận thêm bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên Ngoại trưởng Bishop cho biết hiện tại chính phủ sẽ không dùng tiền để chuộc con tin.

Hồi năm 2015, hai nhân viên cứu trợ người Đức tại Afghanistan đã bị bắt cóc trong hai vụ riêng biệt. Cả hai sau đó đều được thả.

Sources: Daiymail.co.uk