Tổ chức bênh vực tỵ nạn đặt chuyện phá thai

22 Tháng 10, 2015 | Tin nước Úc

 


 








Trại tị nạn tại Nauru. Photo Courtesy: Supplied/au.news.com.au

 


Bộ Trưởng Di Trú Peter Dutton nói rằng tổ chức bênh vực người tỵ nạn đặt chuyện về việc một nữ nhân Somali 23t, cho rằng bị hiếp dâm tại đảo Nauru, vẫn còn muốn phá thai tại Úc.


 


Chi phí của chuyến bay thuê bao để chở cô ta đến Úc phá thai có thể tốn kém hơn $100,000,và Thủ Tướng Malcolm Turnbull nhấn mạnh rằng sau đó cô ta đổi ý.


 


Theo sự hiểu biết của báo Sunday Telegraph, cô ta là tầm trú nhân duy nhất trên chuyến bay thuê bao đến và xuất phát từ Nauru với mục đích bay qua Úc phá thai, và được hộ tống bởi nhân viên an ninh và y tế.


 


Có hai tầm trú nhân được cho rằng đã bị hiếp dâm tại Nauru. Người phụ nữ được chở đến Úc phá thai chưa hề chánh thức khai báo với cảnh sát, theo như các viên chức Nauru cho biết.


 


Người phụ nữ 23t được biết đến với tên Abyan, được tin tưởng rằng đang có thai được 14 tuần.


Người phụ nữ Somali thứ hai 26t được cho rằng bị cưỡng dâm, đã báo cáo và được điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát Nauru đã khép hồ sơ vì không đầy đủ chứng cứ.


 


Trong ngày Thứ Bảy tuần qua, tổ chức bênh vực người tỵ nạn “Refugee Action Collective” nói rằng cô Abyan cho họ biết rằng cô ta không thay đổi ý định về việc phá thai như lời nhấn mạnh của Thủ Tướng Turnbull nhưng chỉ muốn được tư vấn mà thôi.


 


Ông Dutton nói với Radio National nữ nhân 23t người Somali đã được phi cơ đưa trở lại


trung tâm tạm giam Nauru vào ngày Thứ Sáu sau khi cô cho biết không muốn phá thai.


 


Ông Dutton nói rằng các thông dịch viên đã giúp nhân viên y tế nói chuyện với cô Abyan trong bất cứ cuộc tham khảo ý kiến nào và quyết định của cô thật rõ ràng.


 


Luật sư của cô Abyan, ông George Newhouse, nói rằng thân chủ không thay đổi ý kiến về việc phá thai nhưng đã không có được sự tư vấn.


 


Qua những ngôn từ tấn công mạnh mẽ vào tối Thứ Bảy, ông Dutton nói rằng một vài tổ chức bênh vực người tỵ nạn đúng ra phải hổ thẹn về việc nói láo của họ về vụ phá thai của nữ tầm trú nhân nói trên.