![]() |
Cuộc tuần hành ở Sydney vào hôm 31.7. Photo Courtesy: abc.net.au |
Vào hôm 31.7, hàng nghìn người lao động Úc đã biểu tình trước trụ sở Nghị viện tiểu bang New South Wales ở thành phố Sydney, để phản đối Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mà Úc đã ký với Trung Quốc.
Những người biểu tình, thu hút lên đến 2,000 người, đã tuần hành bên ngoài trụ sở nghị viện bang New South Wales ở thành phố Sydney. Phó chủ tịch liên đoàn lao động New South Wales, Russ Collison, cũng có mặt trong cuộc biểu tình và ông cho rằng FTA với Trung Quốc sẽ là mối đe dọa với công ăn việc làm của nhiều người Úc.
Theo đài ABC dẫn lời ông Collison rằng: “Đây là chủ nghĩa khủng bố kinh tế. Sẽ không còn việc làm ở đất nước này. Mọi thứ sẽ chấm dứt khi người Trung Quốc tràn vào, họ sẽ bay sang đây lũ lượt. Những người Úc chăm chỉ coi như không còn lối thoát”.
Trong khi đó theo bà Lina Cabaero của Hội phụ nữ châu Á đi làm thì cho rằng các lao động nước ngoài vốn đã bị bóc lột ở FTA sẽ lại càng bị đối xử tệ hơn vì FTA.
Trước đó hai ngày ở Brisbane, khoảng 2,000 người cũng đã tuần hành phản đối FTA với Trung Quốc.
Vào ngày 29.7, phát biểu tại diễn đàn kinh tế châu Á tổ chức tại Sydney, Thủ tướng Tony Abbott lại cho rằng FTA sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nước Úc, bao gồm việc dỡ bỏ các rào cản cho những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu như thịt bò, sản phẩm từ sữa, thịt cừu và rượu vang.
Ông Abbott cũng khẳng định Úc sẽ không bị áp lực về mặt chính trị khi thỏa thuận FTA đã đạt được. Ông Abbott nói: “Một thỏa thuận là một thỏa thuận. Để sửa chữa một phần tức là phải mở lại việc thương lượng, chúng tôi sẽ không làm điều đó vì nó sẽ khiến các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu và công ăn việc làm ở Úc bị đe dọa”.
Cũng nên biết rằng một khi thỏa thuận FTA thực hiện đầy đủ, khoảng 95% các mặt hàng xuất khẩu của Úc vào Trung Quốc được miễn thuế, đồng thời các rào cản đầu tư hợp tác của các công ty Trung Quốc tại Úc sẽ giảm đáng kể và sẽ có nhiều công dân Trung Quốc tới Úc hơn.
Thỏa thuận này còn cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc đưa người lao động vào Úc với những dự án trị giá từ 150 triệu đô la trở lên. Tuy nhiên, đảng Đối lập tỏ ra lo ngại với mức đầu tư này và muốn nâng mức giá lên đến 2 tỉ đô la.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, với kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều trong năm 2014 vượt quá 135 tỷ đô la, chiếm gần 1/4 tổng giao thương quốc tế của Úc.
Tổng hợp