![]() |
Ridwan Agustin và Tommy Abu Alfatih có biểu hiện ủng hộ IS. Photo Courtesy: News.com.au |
Cơ quan chức năng Úc đang tiến hành điều tra thông tin hai viên phi công của Nam Dương được cho đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tẩy não.
Theo một tài liệu tình báo của Úc, hai phi công người Nam Dương Ridwan Agustin và Tommy Abu Alfatih có thể đang tạo ra mối đe dọa cho ngành hàng không vì họ đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) “cực đoan hóa”.
Theo một báo báo của Cảnh sát Liên bang Úc được đăng tải trên trên tờ The Intercept, cơ quan này cho biết đã theo dõi hai viên phi công người Nam Dương này sau khi hút sự chú ý của tình báo Úc qua những nội dung đăng tải trên trang Facebook cá nhân.
Các thông tin đăng tải trên trang Facebook của họ ngụ ý ủng hộ nhóm IS.
Bản báo cáo cho hay: “Dựa trên đánh giá nội dung của cả hai tài khoản cho thấy các cá nhân này dường như đang bị ảnh hưởng bởi các phần tử cực đoan – ít nhất cũng từ môi trường trực tuyến – và điều này có thể tạo ra một mối đe dọa an ninh”.
Cũng theo báo cáo, trước đây viên phi công Agustin từng làm việc cho hãng AirAsia có trụ sở tại Mã Lai. Đến năm 2014, Agustin bắt đầu đăng tải những nội dung có tính ủng hộ IS và có tương tác với những nội dung khác liên quan đến IS và các nhóm khủng bố của Nam Dương.
Người này còn đổi tên trên Facebook và định vị vị trí của mình tại thành phố Raqqa, Syria. Hiện chưa rõ phi công này có thực sự đến Syria hay không. Theo hãng hàng không AirAsia tại Nam Dương nói rằng viên phi công này không còn là nhân viên của hãng và từ chối cho biết thêm thông tin.
Trong khi đó viên phi công Abu Alfatih được cho là nhân viên công ty cho thuê máy bay Premiair của Nam Dương và hãng bay quốc gia Garuda. Tài khoản Facebook của người này thường đăng những nội dung tuyên truyền của IS. Ngày 19.3, Abu Alfatih đăng bức ảnh một người cầm cờ IS với câu trích dẫn bằng tiếng Bahasa Nam Dương kêu gọi ủng hộ phong trào “thánh chiến”.
Abu Alfatih từng thực hiện các chuyến bay tới Úc, châu Âu, Trung Đông và Mỹ. Những thông tin đăng tải trên trang mạng cá nhân gần đây của người này cũng gồm những bài báo liên quan tới những người có quan điểm cực đoan.
Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy hai phi công trên đã gia nhập IS. CNN đã liên lạc với Abu Alfatih nhưng người này từ chối trả lời. Tuy nhiên Abu Alfatih lại nhắn tin cho trang tin Detik.com của Nam Dương nói rằng mình không liên quan đến IS.
Người đứng đầu cảnh sát Nam Dương, ông Badrodin Haiti, nói rằng đến nay chưa có bằng chứng cho thấy hai phi công này là thành viên IS.
Tuy nhiên theo trang tin The Intercept cho biết, cảnh sát liên bang Úc đã gửi nội dung theo dõi hai phi công này cho các đại diện lực lượng hành pháp của Úc ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Úc.
Tổng hợp