![]() |
Hai công dân Úc đang chờ bị hành quyết ở Indonesia. Photo Courtesy: AFP |
Trước áp lực của Canberra đưa ra cho chính phủ Nam Dương trước vụ hai công dân nước này bị tử hình vì tội buôn lậu ma túy, chính quyền Jakarta đã lên tiếng sẽ cho đóng cửa các trại tị nạn trên lãnh thổ của mình để hơn 10,000 người tị nạn tràn sang Úc.
Lời phát biểu trên đã được Bộ trưởng phối hợp phụ trách các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh của Nam Dương, Tedjo Edhy Purdijatno nói hôm 11.3, khi ông này cho rằng Jakarta sẽ đẩy “cơn sóng thần người tị nạn” sang Úc nếu Úc tiếp tục gây sức ép trong vụ hai công dân Úc bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy.
Ông Tedjo Edhy nói: “Nếu Canberra tiếp tục gây khó dễ cho nước ông, Jakarta hứa sẽ để những người tị nạn thâm nhập bất hợp pháp vào Úc” Ông này còn nhấn mạnh: “Với 10,000 người tị nạn, nó sẽ giống như 1 cơn sóng thần ‘người tị nạn’ tràn vào Úc”.
Ông cũng cho rằng chính phủ hai nước hiện đang hợp tác để ngăn chặn dòng người tị nạn bất hợp pháp từ biển Timor sang Úc. Đặc biệt Nam Dương đã phải lập ra nhiều trại tị nạn để giữ họ không vượt biên sang Úc. Nhưng ông Tedjo Edhy cho hay hợp tác này sẽ chấp dứt nếu Canberra tiếp tục chỉ trích Nam Dương.
Những phát biểu giận dữ của ông Tedjo càng làm tăng thêm căng thẳng giữa Úc và Nam Dương vốn đang có nhiều bất đồng trong thời gian gần đây xuất phát từ việc nước này cương quyết xử tử hai công dân Úc.
Ngoài ra lời phát biểu trên cũng nhằm đáp trả lại việc Thủ tướng Tony Abbott cho rằng Nam Dương phải nhớ khoản viện trợ 1 tỷ đô la mà Canberra chuyển cho Jakarta sau thảm họa sóng thần năm 2004.
Sau lời phát biểu của ông Abbott, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã phải lên tiếng bào chữa nhưng không ngăn được làn sóng phản đối Canberra ở Jakarta khi người dân nước này đã tổ chức phong trào quyên tiền để trả nợ cho Úc.
Phong trào nhanh chóng được ủng hộ và chỉ trong vòng vài tuần, người Nam Dương quyên góp nhiều bao tiền xu và trao cho Đại sứ quán Úc tại Jakarta.
Cũng cần phải nhắc lại rằng hai công dân Úc Andrew Chan, 31 tuổi và Myuran Sukumaran, 33 tuổi, bị Jakarta bắt hồi 2005 và kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy.
Chính phủ Úc đã làm mọi cách từ ngoại giao đến đe dọa để tác động lên chính phủ Indonesia và buộc Jakarta ân xá cho 2 công dân của mình.
Tổng hợp