![]() |
Ngoại trưởng Kerry cùng Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đáp chuyến bay tới thành phố Sydney, ngày 11.8.2014. Photo Courtesy: AP |
Sau khi Mỹ và Úc đã đạt được thỏa thuận tăng cường lính thủy quân lục vào năm 2017, chính quyền Bắc Kinh tỏ ra không hài lòng, còn báo chí trong nước đã chỉ đích danh Úc trở thành mối đe dọa an ninh cho nước này.
Vào hôm 12.8, Mỹ và Úc đã cùng nhau thỏa thuận việc tăng cường thêm binh lính của Washington để cùng lính Úc cho các sứ mệnh nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Thỏa thuận quân sự mới sẽ gia tăng số quân Mỹ tại Darwin ở miền bắc Úc lên 2,500 binh sỹ. Việc ký kết đã được thực hiện dưới sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston và Ngoại trưởng Julie Bishop.
Sau khi thỏa thuận này được ký kết, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra bất an, đặc biệt sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với Úc để giám sát chặt chẽ những hành động thay đổi hiện trạng trên Biển Đông.
Trước thông tin trên, hàng loạt bài báo tại Bắc Kinh đã tuyên bố Úc giờ đây đã trở thành mối đe dọa đối với quốc gia của họ vì đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự 25 năm với Mỹ để tăng cường giám sát Biển Đông.
Chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc Li Jie tuyên bố trên tờ Hoàn Cầu rằng: “Úc đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Trung Quốc”.
Trong khi đó tờ Hoàn Cầu nhận định nếu một cuộc chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông, Mỹ có thể nhanh chóng can thiệp bằng cách triển khai lực lượng tàu ngầm và máy bay quân sự từ các căn cứ ở Úc.