Ngân sách 2014: Chấm dứt tình trạng hưởng quyền lợi, y tế miễn phí

13 Tháng 5, 2014 | Tin nước Úc

 


 








hủ tướng Abbott (phải) và Tổng trưởng Hockey. Photo courtesy: Alex Ellinghausen, source: SMH

 


Tổng trưởng Ngân khố Joe Hockey tối hôm nay đưa ra ngân sách đầu tiên của ông với lời cảnh cáo sẽ không còn chuyện hưởng quyền lợi và Thủ tướng Tony Abbott nói các biện pháp của chính phủ có thể không được lòng cử tri nhưng về lâu dài, sẽ có lợi cho đất nước.


 


Mấy tuần nay ngân sách của Chính phủ Liên đang đã được bàn thảo sôi nổi vì chính phủ dự trù sẽ cắt giảm chi tiêu, tăng thuế để sớm cân bằng ngân sách để trong vài năm tới sẽ thặng dư thay vì cứ thâm thủng. Hiện tại mỗi năm phải trả tiền lời đến $12 tỉ đô la cho món nợ quốc gia mà Liên đảng nói do các chính phủ Kevin Rudd và Julia Gillard của Lao động để lại.


 


Trước hết, sẽ không còn dịch vụ y tế miễn phí, ngay cả đi khám bác sĩ mỗi lần phải phụ đóng góp $7 đô la. Chỉ những người có thẻ y tế (healthcare card) mới khỏi trả tiền cho bác sĩ, nhưng chỉ được khám miễn phí 10 lần trong 1 năm, quá mức đó sẽ phải trả tiền.


 


Chính phủ sẽ dùng $5 trong số tiền đó để thiết lập Quỹ Tương lai Nghiên cứu Y tế  và như vậy trong 5 năm, quỹ sẽ có số tiền $3.5 tỉ cho việc nghiên cứu về y  khoa.


 


Chính phủ cũng muốn tăng tiền mua thuốc thêm $5 đối với chính sách tài trợ dược phẩm (PBS) hiện nay, vì hiện tại mỗi năm tốn đến $9 tỉ.


 


Về an sinh xã hội, trợ cấp gia đình vẫn duy trì tình trạng hiện nay, nhưng từ năm 2015 chính phủ muốn những gia đình có đứa con nhỏ nhất khi lên 6 tuổi thì không còn được hưởng trợ cấp Family Tax Benefit Part B nữa, giúp tiết kiệm được $1.9 tỉ trong vòng 5 năm.


 


Từ giữa năm 2015, chính sách trợ cấp gia đình Part B sẽ phải bị trắc nghiệm lợi tức, thay vì $150,000 sẽ xuống $100,000. Chính sách này sẽ giúp tiết kiệm $1.2 tỉ trong vòng 4 năm.


 


Và có nhiều thay đổi khác đối với phụ cấp cho những gia đình đông con.


 


Lao động và Đảng Xanh vẫn tiếp tục cho rằng chính phủ đánh vào người nghèo, những gia đình lao động  và cáo buộc Thủ tướng Abbott đã không giữ lời hứa khi tranh cử năm ngoái, là sẽ không tăng thuế, không cắt giảm.


 


Ngân sách 2014 của Liên đảng sẽ bị  bác ở Thượng viện hiện do Đảng Xanh nắm cán cân quyền lực. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 7 với Thượng viện mới, chưa biết ông Abbott có được sự ủng hộ của đảng PUP của triệu phú Palmer hay những thượng nghị sĩ độc lập khác hay không?


 


Một số các doanh nhân và nhật báo toàn quốc The Australian ủng hộ chính sách của ông Abbott mà họ cho rằng can đảm, để nước Úc khỏi bị nợ nần, tránh trở thành một nước Hy Lạp khác!