![]() |
Máy bay PC-3 Orion của Không quân Australia tới vùng biển mà vệ tinh phát hiện mảnh vỡ. Photo Courtesy: 7 news |
Trong một cuộc họp báo ngày 21.3, Thủ tướng Tony Abbott đã lên tiếng bảo vệ quyết định của ông trong việc công bố trước quốc hội về thông tin hình ảnh vệ tinh phát hiện hai vật thể nghi là của máy bay Mã Lai mất tích, vì ông cho rằng thân nhân của hành khách mất tích có quyền được biết thông tin này.
Theo AFP, hôm 20.3 Úc công bố họ đã phát hiện được hai vật thể khả khi ở khu vực phía Nam Ấn Độ Dương. Hai vật thể này được Úc phát hiện có chiều dài 24 m và 5 m cách thành phố Perth 2,350 km về phía tây nam. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại rằng dấu hiệu này chỉ khiến cuộc tìm kiếm MH370 vốn đã kéo dài gần hai tuần càng thêm lạc hướng.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 21.3, các phóng viên đã đặt câu hỏi với Thủ tướng Abbott: Liệu việc công bố các hình ảnh vệ tinh không rõ ràng này (được chụp hồi 16.3), có thể không phải là từ máy bay MH370, có làm ảnh hưởng đến tâm lý thân nhân của hành khách trên chuyến bay mất tích hay không?
Thủ tướng Abbott trả lời rằng ông hiểu được các thân nhân hành khách MH370 đang trong tình trạng bức xúc và hoảng loạn, nhưng khẳng định họ có quyền được biết thông tin này. Thủ tướng cũng nói rằng những vật thể mà vệ tinh phát hiện có thể không liên quan đến máy bay MH370.
Trong khi đó các chuyên gia cho rằng hai vật thể lớn mà Úc phát hiện và nghi ngờ có liên quan đến MH370 có thể chỉ là mảnh vỡ của container rơi khỏi tàu chở hàng.
John Blaxland, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Úc cũng có cùng suy nghĩ, cho rằng vật thể trên xuất phát từ container.